77% người dùng Google không biết bị lưu thông tin cá nhân

Thăm dò cuối tuần qua của Viện Ponemon theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ với trên 1.000 cá nhân cho thấy số đông người lướt web với Google không biết hãng dịch vụ tìm kiếm trực tuyến này ghi lại hoạt động search, thông tin e-mail, thói quen mua bán và các mối quan hệ trên mạng...

Trên thực tế, Google thực hiện lưu thông tin truy cập của khách hàng (cookie) đến tận năm 2038 và đồng thời ghi nhận tất cả địa chỉ IP của người truy cập Internet.

Mặc dù ban đầu có hứa hẹn sẽ không gắn dịch vụ e-mail của họ với hệ thống tìm kiếm thông tin, Google sau này vẫn thực hiện. Điều đó được phản ánh rõ hơn với tuyên bố của Giám đốc điều hành Eric Schmidt rằng họ muốn tạo ra “một Google hiểu bạn nhiều hơn”.

Vấn đề dư luận đặt ra bây giờ là Google có minh bạch hóa việc thu thập thông tin nói trên hay đơn giản là muốn đại bộ phận người sử dụng dịch vụ của họ không biết.

56% số người được Viện Ponemon thăm dò cho rằng Google không nên chuyển giao những thông tin nói trên cho chính quyền Mỹ vì vấn đề quyền cá nhân, trong khi chỉ có 14% tỏ ra đồng tình.