5 hành tinh có thể làm “nhà” cho con người trong tương lai

(Dân trí) - Trong những năm vừa qua, các nhà khoa học đã luôn miệt mài tìm kiếm những hành tinh tương tự Trái đất bên ngoài Hệ mặt trời nhằm tìm kiếm sự sống cũng như làm nơi ở cho nhân loại trong tương lai.

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả thu được là khả quan khi chúng ta đã tìm thấy 21 hành tinh có khả năng có sự sống. Dưới đây là 5 ứng cử viên hàng đầu:

1. HD 40307g

5 hành tinh có thể làm “nhà” cho con người trong tương lai

Được phát hiện vào tháng 11/2012 bởi nhóm các nhà thiên văn học đến từ trường đại học Goettingen (Đức) và đại học Hertfordshire (Anh), HD 40307g là một trong ba hành tinh quay quanh ngôi sao HD 40307, cách Trái đất khoảng 44 năm ánh sáng. HD 40307g được đánh giá là có thể có sự sống cao do nằm trong vùng nhiệt độ không quá lạnh và cũng không quá nóng, thậm chí có thể tồn tại nước dạng lỏng.

2. Gliese 832c

5 hành tinh có thể làm “nhà” cho con người trong tương lai

Bên ngoài Gliese 832c được nhận định là rất giống Trái đất và nhiều người nghi ngờ rằng sự sống có thể được bắt đầu hoặc sẽ được tiếp tục tại đây.

Theo các nhà khoa học, Gliese 832c nằm trong vùng tồn tại sự sống của sao Gliese 832 và chỉ cách chúng ta 16 năm ánh sáng. Vòng quỹ đạo quay quanh sao chủ của hành tinh này là 36 ngày. Tuy nhiên, thời tiết trên Gliese 832c rất khắc nghiệt và chưa ổn định để có thể sẵn sàng cho sự sống.

3. Kepler 186f

5 hành tinh có thể làm “nhà” cho con người trong tương lai

Đây cũng là một hành tinh rất giống Trái đất cả về kích thước nhưng có lực hấp dẫn yếu hơn rất nhiều. Nó được phát hiện bởi kính thiên văn Kepler của NASA, là hành tinh ngoài cùng của sao M thuộc dải ngân hà Milky, cách Trái Đất khá xa -  khoảng 500 năm ánh sáng - trong chòm sao Cygnus.

4. Kepler 62f

5 hành tinh có thể làm “nhà” cho con người trong tương lai

Tiếp thêm một hành tinh giống Trái đất được khám phá bởi hệ thống kính viễn vọng Kepler của NASA. Kepler 62f là hành tinh nằm trong hệ Lyra, có kích thước khoảng 1,4 lần Trái đất, mất 267 ngày để hoàn thành một vòng quanh sao chủ. Theo các nhà nghiên cứu, Kepler 62f hội tụ khá đủ điều kiện sự sống như ánh sáng, nhiệt độ… và có thể có cả nước dạng lỏng.

5. Kapteyn b

5 hành tinh có thể làm “nhà” cho con người trong tương lai

Kapteyn b được xem là hành tinh giống với Trái đất như “anh em” và chỉ cách hành tinh chúng ta 13 năm ánh sáng. Kapteyn b được hình thành cách đây khoảng 11,5 tỷ năm, tức muộn hơn thời gian vũ trụ khai sinh (vụ nổ Big Bang) cách đây 13,8 tỉ năm, do đó Kapteyn b được xem là hành tinh có khả năng có sự sống lâu nhất từng được biết tới.

Theo các nhà khoa học, Kapteyn b có kích thước gấp 5 lần Trái đất và có thể có tiềm năng để sự sống tồn tại.

Lâm Anh