5 điện thoại hạng sang “hot” nhất

(Dân trí) - Nếu là người phải cân nhắc về giá cả thì những chiếc điện thoại sau đây không dành cho bạn. 5 điện thoại xa hoa được các đại gia yêu thích nhất hiện nay không mạnh mẽ về tính năng nhưng mỗi model lại có những nét độc đáo riêng của nó.

 
Motorola AURA

Giá bán: 2.000 USD.

 

Motorola đã khiến giới phân tích cũng như những tay chơi di động ngạc nhiên khi trình làng chiếc điện thoại siêu cấp mang tên AURA hồi tháng 10 năm ngoái bởi hãng sản xuất điện thoại Mỹ vốn đang vật lộn với khó khăn trên thị trường di động lại chi mạnh tay để sản xuất điện thoại cao cấp trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái.
 
 

 

5 điện thoại hạng sang “hot” nhất - 1

 



Mặc dù vậy, AURA vẫn rất ấn tượng với màn hình tròn sáng nét. Motorola mất gần 2 tuần để thiết kế phần thân trước của điện thoại. Thân máy được làm từ một loại thép không gỉ, và Motorola sử dụng kỹ thuật khắc axit chuyên biệt để tiện rãnh trong thiết bị và các đường vân trên máy được trang trí bằng tay thường.

 

Thiết kế dạng xoay của AURA được cấu tạo từ hơn 200 chi tiết nhỏ có độ chính xác cao và các đường viền quanh thânh máy được bảo vệ không bị hư hỏng khi bị va đập bằng các lớp mạ ngoài như thường dùng trong các xe đua cao cấp.

 

Nokia 8800 Sirocco Gold

Giá bán: 1.200 USD.
 
5 điện thoại hạng sang “hot” nhất - 2


 

Vỏ được dát vàng, phím bấm có một viên đá vàng hổ phách, màn hình phủ ngọc bích trên lớp kính chống trầy xước đã làm nên vẻ sang trọng của dòng điện thoại doanh nhân này. Thiết bị có máy ảnh 2 megapixel, màn hình 262K màu, Bluetooth. Giá khoảng 1.200 USD.

 

Nokia 8800 Arte series

Giá bán: 1.191 USD.
 
 
5 điện thoại hạng sang “hot” nhất - 3

Nokia 8800 Arte thế hệ đầu tiên

 
Nokia có 3 dòng điện thoại xa xỉ thuộc “họ” 8800, gồm hai dòng Siroccos và 1 dòng Arte. Trong dòng Arte có các phiên bản, như 8800 Arte, Sapphire Arte và Carbon Arte. 3 model mới này tiếp tục nối tiếp truyền thống sử dụng các vật liệu quý hiếm để sản xuất điện thoại. Về cấu tạo bên trong thì Arte series hoàn toàn giống nhau chỉ khác đôi chút về tính năng.
 

Dòng điện thoại Arte của Nokia nổi tiếng dành riêng cho những quý ông, quý bà rủng rỉnh hầu bao, yêu thích thời trang và cũng muốn được giải trí trên chiếc điện thoại của mình.

 

Tag Heuer Meridiist

Giá bán: 4.795 USD.

 

Giống như Motorola AURA, hãng sản xuất đồng hồ Tag Heuer đã mang lại một làn gió hoàn toàn mới trên thị trường di động.
 

 

5 điện thoại hạng sang “hot” nhất - 4


Ấn tượng đầu tiên với chiếc điện thoại mang tên Meridiist là rất thời trang, sang trọng và mạnh mẽ. Máy được làm bằng loại thép không bị ăn mòn và màn hình 1,9 inch được làm bằng 60,5 carat đá sapphire, màn hình đặc biệt này không thể trầy xước. Điện thoại được hợp thành từ 430 thành phần và thân máy được làm từ thép chống bào mòn. Tag Heuer Meridiist có thiết kế đặc trưng, rất giống với lưng… cá sấu.

 

Giá bán của Meridiist cũng cắt cổ như Vertu, chỉ dành riêng cho những đại gia rủng rỉnh hầu bao.

 

Vertu Constellation

Giá bán: 4.462 USD.

 

Vertu vẫn nổi tiếng là điện thoại dành cho quý tộc. Dòng điện thoại Constellation ra đời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.
 

 

5 điện thoại hạng sang “hot” nhất - 5


Chiếc điện thoại này được trang trí hoa văn và những hoạ tiết nghệ thuật mang đậm nét văn hoá Pháp thế kỷ 18. Mặt sau của máy là những cành hoa được các nghệ nhân khéo léo thêu dệt lên, bề mặt phủ da càng làm tăng thêm vẻ sang trọng và quý phái cho mẫu điện thoại này.
 
T.Vũ
Theo CNet