25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến nhân loại nếu tồn tại (phần 1)

(Dân trí) - Có những loài động vật mà nếu tồn tại đến ngày nay, nó sẽ là mối họa cho nhân loại. Dưới đây là 25 loài động vật cổ đại đã tuyệt chủng và bạn sẽ “vui mừng” hơn vì nó đã không tồn tại đến ngày nay.

Với sự “bành trướng” ngày càng lớn từ con người như khai phá đất đai tự nhiên làm nơi ở, sắn bắn, môi trường phá hủy, biến đổi khí hậu… đã khiến các loài động vật lớn giảm số lượng tới 1000 lần. Thậm chí, rất nhiều loại động vật đang trên đà tuyệt chủng và chúng ta đang lo ngại về điều đó. Tuy nhiên, có những loài động vật mà nếu tồn tại đến ngày nay, nó sẽ là mối họa cho nhân loại.

25. Pelagornis sandersi

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Đây là loài chim có sải cánh đến 24 feet và là loài chim bay được lớn nhất được phát hiện cho đến ngày nay. Chúng dành nhiều thời gian để săn mồi trên các đại dương.

24. Euphoberia (Giant Centipede)

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Đây là loài rết tương tự rết hiện đại nhưng có kích thước khá lớn, dài hơn 3 feet (khoảng 1 mét). Loài rết hiện nay chỉ dài 25 cm đã có thể giết chết chim, rắn thì bạn có thể suy ra khả năng săn mồi của chú rết cổ đại này.

23. Gigantopithecus

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Loài dã nhân này sống khoảng giữa 9 triệu – 100.000 năm trước. Địa bàn sống của Gigantopithecus chủ yếu là châu Á. Chúng là linh trưởng to lớn nhất từng biết với chiều cao hơn 3 mét và nặng 1,2 tấn.

22. Andrewsarchus

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Sống trong kỷ Eocene, khoảng 45 triệu -36 triệu năm trước, Andrewsarchus là một động vật có vú ăn thịt khổng lồ. Với các mẫu khảo cổ, loài động vật này cũng được cho là nặng tới 1,2 tấn.

21. Pulmonoscorpius

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Đây là một trong những loài bọ cạp khổng lồ đã tuyệt chủng. Cơ thể của chúng dài khoảng 30 inch (khoảng 0,8 mét) với con mồi là các động vật chân đốt nhỏ, động vật 4 chân…

20. Megalania

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Có nguồn gốc từ miền Nam Australia, Megalania là loại thằn lằn khổng lồ đã tuyệt chủng cách đây khoảng 30.000 năm trước. Loài này dài khoảng 25 feet (7,6 mét) và là thằn lằn trên cạn lớn nhất được biết tới.

19. Helicoprion

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Helicoprion là loài tồn tại 310 – 250 triệu năm trước, có cơ thể rất giống cá mập ngoài trừ cụm răng xếp theo xoắn ốc giúp chúng tấn công và nghiền nát con mồi. Vào thời điểm đó, chúng được mệnh danh là sát thủ đại dương. Chiều dài cơ thể Helicoprion khoảng 13 feet (4 mét).

18. Entelodon

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Entelodon là động vật có vú thời tiền sử khá giống lợn và được cho là một trong những động vật có vú khổng lồ đi bằng 4 chân lớn nhất từng tồn tại. Độ to lớn được mô tả rằng khi Entelodon đứng, nó cao tương đương một người đàn ông. Một số nhà khoa học cho rằng Entelodonts thậm chí còn ăn thịt đồng loại. 

17. Anomalocaris

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Đây là loài tôm có quan hệ tổ tiên với các loài chân đốt hiện nay. Loài tôm này săn mồi dưới biển và ăn thịt, bao gồm cả các động vật 3 thùy. Đôi mắt của Anomalocaris được ví là mang tới 30.000 mắt đơn, là loài có đôi mắt tiến hóa nhất thời điểm đó.

16. Meganeura

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Meganeura là loại chuồn chuồn đã tuyệt chủng ở kỷ than đá, là tổ tiên của loài chuồn chuồn hiện nay. Với sải cánh lên đến 26 inch (66 cm), chúng là loài côn trùng biết bay lớn nhất từng tồn tại. Chúng thường ăn thịt các côn trùng và lưỡng cư cỡ nhỏ.

15. Attercopus

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Attercopus là loài động vật giống nhện nhưng có đuôi giống như một con bọ cạp. Attercopus trước đây cũng được coi là tổ tiên loài nhện hiện nay nhưng các phát hiện gần đây cho thấy có nhiều nghi vấn. Chúng không xây dựng mạng nhện và dùng tơ của nó để bọc trứng. Nơi ở của chúng là các bức vách hang.

14. Deinosuchus

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Deinosuchus là một chi liên quan đến loài cá sấu hiện đại nhưng đã tuyệt chủng. Loài này sống 80 triệu 73 triệu năm trước. Mặc dù lớn hơn nhiều so nhưng hình dáng chúng vẫn giống với cá sấu hiện đại. Deinosuchus dài 40 feet (12,2 mét), có hàm răng sắc nhọn và với hàm răng này, chúng có khả năng giết chết và ăn thịt rùa biển, cá và thậm chí cả khủng long lớn.

13. Dunkleosteus

25 sinh vật cổ đại gây nguy hiểm đến thế giới hiện đại nếu tồn tại (phần 1)

Sống trong kỷ cuối Devon, khoảng 380 triệu – 360 triệu năm trước, Dunkleosteus là một con cá ăn thịt siêu lớn. Nhờ có kích thước đáng sợ của nó đạt đến 33 feet (10 mét) và trọng lượng gần 4 tấn, nó là sát thủ của hầu hết loài vật dưới đại dương thời bấy giờ.

Còn tiếp…

Lâm Anh