Thanh Hóa:

Y bác sĩ quyên góp tiền cho bệnh nhân

(Dân trí) - Thấy bệnh nhân xin về khi đang điều trị do hoàn cảnh quá khó khăn, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã cùng nhau quyên góp được 500.000đ giúp bệnh nhân tiếp tục điều trị.

Ngày 4/5, anh Sùng Văn Tâm đưa con là Sùng Văn Tụa (14 tuổi, người dân tộc Mông, trú tại bản Chim xã Nhi Sơn huyện vùng cao biên giới Mường Lát, vào viện với triệu chứng có biểu hiện da xanh, thiếu máu nặng, hồng cầu giảm một nửa, sốt cao… Sau khi khám cho cháu, các bác sỹ xác định cháu bị giảm sinh tủy. Tiến hành điều trị và nhập viện được ngày thứ hai thì bố của cháu Tụa xin bệnh viện được đưa cháu về, khi này cháu đang trong quá trình điều trị. Các bác sỹ đã hỏi và được anh Tâm cho biết rằng vì thiếu tiền nên không dám ở lại, nếu ở thêm sẽ không còn tiền về nhà.

Em Sùng Văn Tụa tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.
Em Sùng Văn Tụa tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của cháu, khoa Máu - Thận - Khớp đã báo cáo sự việc với lãnh đạo bệnh viện và vận động quyên góp ủng hộ hai bố con anh Tâm 500.000đ để có tiền ăn và ở lại để điều trị cho cháu Tụa.

Anh Sùng Văn Tâm chia sẻ: “Gia đình anh là hộ nghèo, nhà lại ở bản xa (từ nhà xuống bệnh viện mất 8 tiếng, phải đi bộ từ nhà ra đường chính để bắt xe xuống thành phố Thanh Hóa) nên đi lại rất khó khăn. Cháu Tụa năm nay đã 14 tuổi, đang học lớp 8 nhưng người gầy nhom, xanh xao. Thời gian trước, gia đình thấy cháu kém ăn hẳn rồi bỏ bữa, người ngày càng gầy đi nhưng vì không có tiền lại ở xa nên không dám đến bệnh viện”, anh Tâm cho biết.

Bác sỹ Lê Đạt Dực, Phó khoa Máu - Thận - Khớp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Sau khi được tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện giúp đỡ để có tiền ăn và tiếp tục ở lại điều trị, đến nay sức khỏe cháu Tụa đang dần bình phục và có thể xuất viện. Khi cho cháu xuất viện chúng tôi sẽ hẹn gia đình đưa cháu xuống tái khám để nắm bắt lại tình hình bệnh của cháu”.

Nguyễn Thuỳ