Xuống ao bắt cá, bé trai phải phẫu thuật vì ngạnh cá tra đâm vào ngực

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Bé trai 14 tuổi khi xuống ao bắt cá thì bị cá đâm vào người khiến ngạnh cá dính vào lồng ngực, phải nhập viện phẫu thuật.

Ngày 8/2, thông tin từ Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhi bị ngạnh (gai) cá đâm vào vùng ngực.

Hai ngày trước, cháu P.L.Q.T. (14 tuổi, ngụ tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) xuống ao bắt cá thì bị một con cá tra dài khoảng 50cm, nặng hơn 5kg vùng vẫy đâm vào người khiến ngạnh cá dính lồng ngực.

Xuống ao bắt cá, bé trai phải phẫu thuật vì ngạnh cá tra đâm vào ngực - 1

Ngạnh cá dài 3cm được lấy ra từ vùng ngực của cháu T. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cháu T. được gia đình đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ khám khoảng liên sườn 7, 8 ngực phải của cháu có một vết thương nham nhở 0,5cm, sờ chạm dị vật cứng dưới da cách vết thương 2cm.

Sau khi làm các cận lâm sàng, bác sĩ tiến hành hội chẩn và phẫu thuật lấy ra dị vật là ngạnh cá dài khoảng 3cm. Hiện sức khỏe cháu T. dần ổn định.

Theo bác sĩ Quách Tòng Lai, trường hợp của cháu T. hy hữu khi bị ngạnh cá tra đâm trúng lồng ngực. Nếu ngạnh cá đâm sâu hơn sẽ gây thủng màng phổi, phẫu thuật rất phức tạp, dễ nhiễm trùng và tiên lượng nặng hơn.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đặc biệt chú ý đến trẻ khi tiếp xúc với các loại cá da trơn như: cá tra, cá trê… vì những loài cá này có ngạnh rất sắc bén.