Nghệ An:

Xuất hiện hơn 80 ký sinh trùng sốt rét nguy hiểm

(Dân trí) - Chiều ngày 22/9, tin từ Sở y tế Nghệ An cho biết, tính đến hết tháng 8/2011 trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 80 loại ký sinh trùng sốt rét phân bố ỏ hầu khắp các huyện trong tỉnh, hiện đã có 1 người tử vong với loại ký sinh này.

Theo đó, trong tổng số 80 ký sinh trùng sốt rét có 23 loại ký sinh trùng P. falciparum (chiếm 28.75 %), 54 loại ký sinh trùng P.vivax (chiếm 67,5%), 3 loại ký sinh trùng PH (chiếm 3,7%). Ký sinh trùng sốt rét nội địa 8/80 (chiếm 10%), ký sinh trùng sốt rét ngoại lai là 72/80 (chiếm 90%), phân bổ ở khắp hầu hết các huyện trong toàn tỉnh. Đặc biệt trong tháng 9/2011 có một trường hợp tử vong do sốt rét ác tính tại bản Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (đi Gia Lai về).
 
Xuất hiện hơn 80 ký sinh trùng sốt rét nguy hiểm - 1
Báo cáo về ký sinh trùng sốt rét

Trước tình hình sốt rét diễn ra phức tạp, ngành y tế Nghệ An đã có những phương án tăng cường công tác phòng chống sốt rét và hạn chế tử vong do ký sinh trùng sốt rét gây ra. Trước hết, các đơn vị trong ngành tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt rét trong nhân dân, thực hiện tốt công tác xã hội hoá công tác phòng chống; Trung tâm PCSR - KST - CT (cấp tính) tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp chuyên môn trên địa bàn toàn tỉnh, quản lý chặt chẽ và sử dụng tốt kinh phí, vật tư, thuốc, hoá chất đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả.

Đối với các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thị xã phải thường xuyên giám sát dịch tễ, quản lý chặt chẽ tình hình sốt rét, dự báo và phát hiện sớm các dẫu hiệu bất thường để có biện pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả, nhất là các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ xẩy ra dịch, vùng sâu vùng xa và các xã chưa thực hiện các biện pháp phòng chống vec tơ. Đồng thời, quản lý tốt bệnh nhân sốt rét, bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét, phát hiện sớm, điều trị kịp thời không để dẫn đến sốt rét rặng, sốt rét ác tính và tử vong.

Nguyễn Duy