Hà Tĩnh:

Xuất hiện dịch lở mồm long móng giữa lúc nắng nóng

(Dân trí) - Một đàn gia súc gần 20 con tại xóm 16, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, vừa được cơ quan chức năng tại tỉnh này phát hiện bị nhiễm dịch lở mồm long móng. Hiện cơ quan thú y tỉnh này đang vào cuộc nhằm kiểm soát không để lây lan diện rộng.

Nguồn tin từ UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chiều 16/4 cho hay, ổ dịch được phát hiện trên đàn gia súc của gia đình ông Võ Hồng Quân (xóm 16, xã Hà Linh), một trong những hộ gia đình có tổng đàn bò lớn nhất của xã này. Theo đó, trong số 20 con bò của gia đình ông Quân thì có 9 con nhiễm bệnh. Đáng lo ngại là mầm bệnh từ đàn bò ông Quân sau đó lây lan sang đàn bò của các hộ dân khác, nâng tổng số bò bị nhiễm dịch này lên 19 con.

Một con bê bị dịch LMLM (ảnh minh họa) 
Một con bê bị dịch LMLM (ảnh minh họa) 

Ngay sau khi được báo cáo về mầm dịch, Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền huyện Hương Khê đã vào cuộc. Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tiêm phòng bao vây vùng dịch, bấm thẻ tai đối với gia súc bị bệnh, giao các hộ dân có gia súc bị bệnh quản lý nuôi nhốt gia súc, lập chốt canh gác 24/24h nhằm khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng.

Ngoài tra, chính quyền địa phương hiện cũng đang thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm không để dịch LMLM lan ra diện rộng.


Văn Dũng