Xem xét thôi việc hộ lý nhận “phong bì” là hành động cần được nhân rộng

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh: “Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu: Xem xét thôi việc hộ lý nhận “phong bì”, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo việc này.

Theo ông Nguyễn Đình Anh, Phó vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện rất quyết liệt việc triển khai quy tắc ứng xử: thiết lập điện thoại đường dây nóng theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế để ghi nhận phản ảnh của người nhà bệnh nhân, bố trí cán bộ giám sát, kiểm tra việc cán bộ nhân viên y tế có hành vi “vòi vĩnh”, nhận tiền của người bệnh, có hình thức xử phạt khi phát hiện sai phạm.

 

Và với việc xem xét thôi việc hộ lý nhận phong bì, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá đây là 1 hành động tốt, thể hiện sự nghiêm minh trong việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ ngành y tế. Do đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu có hình thức khen thưởng kịp thời và có đề xuất để Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen, đồng thời xem xét để các đơn vị khác của ngành y tế cần học tập tấm gương của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

 

Trần Phương