Quảng Trị:

Xác định 73 ca F1 của bệnh nhân Covid-19, phong toả 3 khu vực có nguy cơ

Đăng Đức

(Dân trí) - Khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, Quảng Trị tiến hành phong tỏa 3 nơi có nguy cơ: Trung tâm y tế (cũ) huyện Vĩnh Linh; thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa), khu phố 1 (phường Đông Lễ, TP Đông Hà).

Ngoài việc phong tỏa, cách ly các địa phương nơi 2 bệnh nhân Covid-19 sinh sống, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương truy vết F1, F2 liên quan đến các ca bệnh.

Sáng 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn sau khi phát hiện 2 bệnh nhân 749 và 750 mắc Covid-19 trên địa bàn.

Xác định 73 ca F1 của bệnh nhân Covid-19, phong toả 3 khu vực có nguy cơ - 1

Tại cuộc họp, ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, của bệnh nhân 749, tên H.T.H. (27 tuổi, trú tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh), huyện đã khẩn trương điều tra dịch tễ.

Huyện đã chủ động rà soát các đối tượng F1 để cách ly tại 2 địa điểm. Ngay trong đêm 6/8, cơ quan chức năng đã cách ly 68 người tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiến hành khử khuẩn, phun thuốc khử trùng tại các địa điểm liên quan.

Huyện cũng đã xây dựng phương án lập 2 chốt chính, 7 chốt phụ để đề xuất UBND tỉnh ra quyết định phong tỏa.

Xác định 73 ca F1 của bệnh nhân Covid-19, phong toả 3 khu vực có nguy cơ - 2

Ông Nguyễn Tăng - Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, nhận thông báo bệnh nhân số 750 tên Đ.H.L. (SN 1992, trú tại Khu phố 9, nay là khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) dương tính Covid-19, tối qua cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp, phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân sinh sống. Tiếp theo đó, tiến hành truy vết những nơi bệnh nhân đến và về.

Xác định 73 ca F1 của bệnh nhân Covid-19, phong toả 3 khu vực có nguy cơ - 3

Khu vực nam bệnh nhân sinh sống bị phong tỏa

“Lịch trình đi lại của bệnh nhân rất phức tạp, trước khi đưa vào cách ly đã đi rất nhiều địa phương. Chính quyền TP Đông Hà đã lên danh sách những người tiếp xúc gần đưa đi cách ly tại TTYT”, ông Tăng nói.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho hay, tỉnh đã phun khử khuẩn nơi sống, làm việc của hai bệnh nhân trên, điều tra dịch tễ và đưa 73 trường hợp F1 đi cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Võ Văn Hưng cho biết, đã chỉ đạo các ngành chức năng kích hoạt đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với đội cơ động phản ứng nhanh Trung tâm y tế Đông Hà, Vĩnh Linh để điều tra cụ thể lịch trình của bệnh nhân, lập danh sách F1 đến F3.

Xác định 73 ca F1 của bệnh nhân Covid-19, phong toả 3 khu vực có nguy cơ - 4

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Võ Văn Hưng yêu cầu khẩn trương rà soát các F1, F2 của 2 bệnh nhân.

Tiến hành đưa các trường hợp F1 gồm 73 trường hợp vào cơ sở cách ly tập trung, cùng thông báo lịch trình bệnh nhân công khai để người dân liên hệ qua đường dây nóng.

Tiếp tục truy vết mở rộng danh sách tiếp xúc gần để kịp thời khoanh vùng, phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tiến hành phong tỏa khối nhà Trung tâm y tế dự phòng cũ của huyện Vĩnh Linh, phong tỏa 2 khu vực gồm: thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh), khu phố 1 (phường Đông Lễ, TP. Đông Hà).

Xác định 73 ca F1 của bệnh nhân Covid-19, phong toả 3 khu vực có nguy cơ - 5

Lực lượng chức năng chốt chặn tại KP1, phường Đông Lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương có liên quan tiếp tục rà soát, truy vết các đối tượng F1, F2 của hai bệnh nhân nói trên để cách ly kịp thời.

Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của Trung ương và của tỉnh, tất cả cùng nỗ lực để khống chế và tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Qua rà soát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu 2 bệnh nhân trên ngày 5/8 gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang tối ngày 6/8/2020 xác định 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và các bệnh Phổi Quảng Trị.

Sóc Trăng test nhanh để sàng lọc SARS-CoV-2 cho hàng trăm người

Bác sĩ Trần Văn Khải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết, toàn tỉnh có gần 400 trường hợp được giám sát y tế, cách ly tại nhà sau khi đi công tác, du lịch Đà Nẵng và những vùng có dịch Covid-19.

Có khoảng 300 người được lấy mẫu để test nhanh, sàng lọc SARS-CoV-2. Quá trình sàng lọc, ngành Y tế phát hiện vài trường hợp nghi vấn.

Tuy nhiên, Viện Pasteur (TPHCM) vừa có thông báo những trường hợp này qua xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Xác định 73 ca F1 của bệnh nhân Covid-19, phong toả 3 khu vực có nguy cơ - 6

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng cho biết đã lấy mẫu của 140 người Việt về từ Canada gửi Viện Pasteur xét nghiệm.

Trước đó, tối 3/8, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay VN417 chở người Việt từ Canada quá cảnh sân bay Incheon (Hàn Quốc) đón thêm người trước khi về nước.

Sau khi xuống sân bay, tất cả hành khách được lực lượng chức năng TP Cần Thơ hỗ trợ làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và các thủ tục cần thiết trước khi đưa về khu cách ly tập trung.

Trong đó, 160 người được Quân khu 9 bố trí xe đưa về khu cách ly tại tỉnh Vĩnh Long và 140 người được đưa về cách ly tại tỉnh Sóc Trăng.

Bác sĩ Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan này đã lấy mẫu của 140 người gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Cao Xuân Lương