WHO: Phát hiện vi-rút liên quan đến căn bệnh bí hiểm tại Campuchia

(Dân trí) - Theo cơ quan y tế của Liên hiệp quốc, các chuyên gia y tế đã phát hiện ra mối liên hệ giữa một loại vi-rút gây ra bệnh tay, chân miệng đến căn bệnh bí hiểm đã cướp đi sinh mạng của hàng chục trẻ em Campuchia trong thời gian qua.

  

Bác sỹ đang khám bệnh cho một trẻ em tại bệnh viện Kantha Bopha, Phnom Penh (Ảnh: AFP)

Bác sỹ đang khám bệnh cho một trẻ em tại bệnh viện Kantha Bopha, Phnom Penh (Ảnh: AFP)

 

Có ít nhất 52 trẻ em ở độ tuổi 3 tháng đến 11 tuổi đã chết vì hội chứng không được chẩn đoán kể từ giữa tháng 4. Con số đã được WHO và Bộ y tế Campuchia xác nhận gần đây nhất.

 

Tuyên bố chung cho biết, những kết quả gần đây tại phòng thí nghiệm cho thấy một tỷ lệ đáng kể các mẫu xét nghiệm dương tính với vi-rút Enterovi-rút 71 (EV71), gây ra chủng bệnh nguy hiểm tay chân, miệng.

 

Ev-71 là một chủng vi-rút phổ biến ở Châu Á, tuy nhiên theo Nima Asgari, chuyên gia y tế của WHO tại Campuchia cho biết, ông tin rằng trước đây chưa xuất hiện chủng vi-rút này tại quốc gia Campuchia.

 

Asgari cho hay, việc xác định chủng vi-rút này là bước quan trọng đầu tiên tuy nhiên vẫn cần nhiều lần thử nghiệm để tìm hiểu xem liệu có còn chủng vi-rút nào khác gây ra cái chết của các trẻ nhỏ này.

 

Ông Asgari cho hay “Đây là một phát hiện quan trọng”. Bí ẩn xung quanh căn bệnh này bao gồm các triệu chứng sốt cao, suy hô hấp nhanh, tỷ lệ tử vong cao ở trẻ em là mối quan tâm lớn đối với quốc gia Campuchia hiện nay.

 

Paediatrician Beat Richner người sáng lập bệnh viện từ thiện trẻ em Kantha Bopha cho biết số người chết đã lên 64 nạn nhân, và chỉ có 2 người sống sót. Bệnh viện từ thiện này là nơi đa số các bệnh nhân được điều trị trong thời gian qua.

 

Richner, người đầu tiên đưa hồi chuông báo động về căn bệnh này cho hay 15 trong số 24 bệnh nhân đã được thử nghiệm dương tính với EV-71 nhưng đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

 

Ông Richner cũng cho biết, chúng tôi đang xem xét liệu nguyên nhân gì đang gây ra biến chứng phổi chết người và liệu có yếu tố độc hại nào trong trường hợp này hay không.

 

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn về căn bệnh này.

 

Bệnh tay, chân và miệng là một bệnh truyền nhiễm và lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các chất dịch cơ thể hoặc phân của người bị nhiễm. Cách tốt nhất để ngăn ngừa căn bệnh này là giữ vệ sinh tốt, Asgari nói.

 

Quách Vinh

Theo AFP