1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18

Vụ tử vong sau điều trị sốt xuất huyết: Sở Y tế TPHCM trả lời vợ bệnh nhân

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM bày tỏ sự thương tiếc khi mất đi một đồng nghiệp, đồng thời cho rằng các bệnh viện dù tuân thủ quy trình chuyên môn điều trị nhưng còn một số nội dung phải khắc phục.

Mới đây, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản trả lời đơn của bà N.T.H., vợ ông N.K.Q. (sinh năm 1966), về yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân sau khi điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sở Y tế TPHCM: Các bệnh viện tuân thủ quy trình chuyên môn

Theo đó, sau khi nhận đơn của gia đình ông Q., Sở Y tế TPHCM đã tổ chức buổi làm việc nhằm làm rõ quá trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc bệnh nhân cũng như phân tích, đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn và đảm bảo an toàn người bệnh trong quá trình điều trị.

Buổi làm việc có sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đại diện 2 bệnh viện liên quan và các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC).

Sau khi nghe các bệnh viện báo cáo, giải trình và các chuyên gia thảo luận, phân tích, đánh giá, các thành viên tham dự họp thống nhất một số nhận định.

Thứ nhất, về chuyên môn, Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Nhân dân Gia Định tuân thủ các quy chế, quy trình chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Vụ tử vong sau điều trị sốt xuất huyết: Sở Y tế TPHCM trả lời vợ bệnh nhân - 1

Bệnh viện Lê Văn Việt (Ảnh: Hoàng Lê).

Các bệnh viện đã tuân thủ chế độ chăm sóc và theo dõi sát người bệnh, thực hiện hội chẩn nội viện, liên viện các chuyên khoa, tích cực điều trị người bệnh; đồng thời có giải thích, tư vấn cho thân nhân về tình trạng người bệnh.

Bệnh viện Lê Văn Việt đã kịp thời đánh giá tình trạng người bệnh, xử trí cấp cứu, thực hiện hội chẩn và chuyển viện ngay, sau đó tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị người bệnh.

Phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngay khi tiếp nhận người bệnh đã khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng diễn tiến người bệnh và hội chẩn ngay với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để có hướng xử trí cho người bệnh theo phác đồ; đồng thời báo cáo nhanh với Sở Y tế về ca bệnh.

Bệnh viện Gia Định đã tích cực điều trị, theo dõi sát, thường xuyên tổ chức hội chẩn nội viện, liên viện, kịp thời đánh giá tình trạng diễn tiến bệnh và thực hiện ECMO đúng chỉ định.

Phải khắc phục một số nội dung

Dù vậy, Sở Y tế TPHCM nhận thấy 2 bệnh viện nêu trên còn một số nội dung cần phải khắc phục, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh và an toàn người bệnh.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Lê Văn Việt khẩn trương rà soát, củng cố quy trình tiếp nhận, điều trị người bệnh; quy trình chuyên môn kỹ thuật, phối hợp giữa các khoa phòng; cập nhật phác đồ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế…

Bệnh viện Lê Văn Việt phải nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh; việc hội chẩn, chăm sóc, theo dõi phải phù hợp với diễn tiến bệnh và phải thể hiện trong hồ sơ bệnh án.

Song song đó, đơn vị phải thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định ứng xử cho nhân viên. Trong đó, lưu ý khi hướng dẫn, tư vấn, giải thích cho bệnh nhân và thân nhân phải rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Vụ tử vong sau điều trị sốt xuất huyết: Sở Y tế TPHCM trả lời vợ bệnh nhân - 2

Sở Y tế TPHCM bày tỏ sự thương tiếc với nỗi mất mát của gia đình bệnh nhân (Ảnh: CTV).

Về phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Sở Y tế TPHCM yêu cầu nơi này khẩn trương rà soát, củng cố phần mềm bệnh án điện tử để đảm bảo triển khai vận hành đúng quy định; đảm bảo các giấy tờ chuyên môn khi in từ hệ thống phải thể hiện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất thông tin.

Ngoài ra, bệnh viện phải đảm bảo người bệnh và thân nhân được tư vấn, giải thích, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng về tình trạng bệnh lý, hướng xử trí, phương án điều trị…

"Chúng ta vô cùng thương tiếc khi mất đi một người đồng nghiệp trong ngành y tế thành phố vì bệnh nặng mà không qua khỏi, mặc dù đã được gia đình và bệnh viện hết lòng cứu chữa", Sở Y tế TPHCM bày tỏ.

Như Dân trí đã thông tin, chiều tối 23/12/2024, ông N.K.Q. (bác sĩ công tác tại Bệnh viện Lê Văn Việt) được vợ đưa vào Bệnh viện Lê Văn Việt trong tình trạng tỉnh, mệt nhiều, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo ngày 3.

Đến sáng hôm sau, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, suy hô hấp tiến triển. Bệnh viện Lê Văn Việt đã hội chẩn liên viện và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với chẩn đoán theo dõi viêm cơ tim cấp - sốt xuất huyết Dengue ngày 3 nặng.

Tại đây, ông điều trị đến ngày 5/1 thì tử vong, với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi, sốc tim giai đoạn C, suy đa tạng, sốt xuất huyết Dengue nặng…, được can thiệp ECMO 24 giờ nhưng không đáp ứng điều trị.

Cho rằng chồng khi vào viện còn tỉnh táo, có thể nói cười nhưng lại được bệnh viện thông báo tử vong vì sốt xuất huyết biến chứng nặng là không hợp lý, nên bà H. gửi đơn đến cơ quan chức năng, mong muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân.