Vụ trẻ sơ sinh tử vong:

Vụ trẻ sơ sinh tử vong: Không tiên lượng được nguyên nhân vì quá khó

(Dân trí) - Chiều 30/6, Ban giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Huế đã họp báo công bố về nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cháu bé sau 3 ngày sinh.

Sau khi thống nhất kết luận làm việc giữa các bên gồm Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT), Sở Y tế tỉnh TT-Huế, Bệnh viện GTVT, BS Lý Văn Thắng, GĐ Bệnh viện GTVT Huế đã đưa ra nguyên nhân cháu bé bị ngừng hô hấp (và tử vong sau đó 3 ngày) là bị ngạt vì xoắn dây rốn và bị dây rốn cuốn cổ.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong: Không tiên lượng được nguyên nhân vì quá khó

BS Lý Văn Thắng - GĐ BV GTVT Huế trả lời câu hỏi của PV Dân trí (áo đỏ) và các báo về vụ việc trẻ sơ sinh chết

Về câu hỏi việc tiên lượng cháu bé bị ngạt trong lúc sinh có dự báo trước được hay không? BS Thắng cho biết, trước khi sinh, mọi xét nghiệm, siêu âm cho thấy cháu bé vẫn bình thường. Việc trẻ bị xoắn dây rốn và dây rốn quấn vào cổ không thể tiên lượng được. Dù có ở bệnh viện tuyến trên thì vẫn xảy ra tai biến như thế này. Trước đây chưa có lần nào thai nhi hay sản phụ bị tử vong tại bệnh viện này.

Việc gia đình sản phụ có xin sinh mổ vì thấy sản phụ mệt và xin chuyển viện nhưng không được chấp nhận, BS Thắng cho biết: “Việc tiên lượng sinh đẻ qua đường âm đạo là chính xác. Cả êkip đã chẩn đoán và cho thấy không có bất thường ở thai nào để phải sinh mổ. Chỉ có điều ở đây, BS CKI sản Phan Nguyễn Huỳnh Châu phải giải thích, tư vấn rõ.

Cụ thể, nếu tự túc chuyển viện thì người nhà vẫn được hưởng bảo hiểm y tế nhưng phải nộp thêm 70% viện phí. Còn nếu bệnh viện chúng tôi chuyển thì người nhà chỉ phải nộp 20%. Êkip trực đẻ đã không giải thích rõ là chuyển viện như thế nào nên đã gây ra sự hiểu lầm lớn cho người nhà”.

Gia đình sản phụ khóc ngất khi con tử vong
Gia đình sản phụ khóc ngất khi con tử vong

Riêng về phản ánh êkip nằm, cười, nói trong phòng sinh, BS Thắng giải thích: do không có giường nằm cho nhân viên trong phòng sinh nên không có thể có chuyện y bác sĩ nằm trong phòng này được. Ở phòng sinh thường có thể nói cười ở mức độ nhỏ nhẹ cho phép, nhằm giảm căng thẳng cho sản phụ. Còn nếu trong lúc cấp cứu thì cấm việc nói, cười và phải tập trung tối đa cho người bệnh.

Ngoài việc tạm đình chỉ kíp trực sản nhằm làm rõ nguyên nhân, Bệnh viện GTVT đã xử lý mức độ khiển trách đối với êkip trực (gồm BS Châu và nữ hộ sinh Võ Thị Khánh Hồng), đồng thời cắt lương tăng thêm 3 tháng với 2 nhân viên y tế này.

BS Thắng cho biết, đây là sự việc ngoài ý muốn. BS Châu và lãnh đạo bệnh viện GTVT đã về thăm hỏi, chia buồn, động viên sản phụ và gia đình. Hiện sản phụ đã ra viện, sản phụ được miễn toàn bộ chi phí nằm viện. “Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu tính mạng nhưng việc đã xảy ra trên không ai mong muốn. Nghề y rất nhạy cảm nếu chúng tôi xảy ra sai sót, rất mong được gia đình và các báo hiểu và nhận lời xin lỗi từ chúng tôi. Qua đây, bệnh viện xin rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý, y đức, ứng xử và chuyên môn hơn nữa”, BS Thắng thay mặt BV GTVT chia sẻ.

Được biết, trong khoảng 10 ngày nữa, Bệnh viện GTVT Huế và người nhà sản phụ sẽ làm việc thêm một lần nữa để thống nhất các vấn đề còn lại giữa hai bên.

Đại Dương