Vụ sập nhà: Cô gái 18 tuổi có nguy cơ bị cắt cụt chân

(Dân trí) - Bệnh nhân Bùi Thị Thoa (18 tuổi) - nạn nhân vụ sập nhà tại cửa Bắc có nguy cơ phải cắt cụt chân. Ở thời điểm được đưa vào viện cấp cứu hôm 4/8, Thoa bị đa chấn thương, đặc biệt là 2 cẳng chân bị tường đổ dẫn đến suy thận do hội chứng vùi lấp.

TS.BS Nguyễn Thế Cường, Khoa Thận lọc máu – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Thoa (xóm Quét, Đông Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, ngay ở thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã được mổ giải phóng 2 cẳng chân 2 bên. Tuy nhiên, do chức năng thận kém đi nên bệnh nhân đang phải lọc máu.

Và hiện tại vẫn phải lọc máu do suy thận, thay băng chân thường xuyên nhưng tiên lượng giữ chân khó khăn vì chấn thương nặng.
Và hiện tại vẫn phải lọc máu do suy thận, thay băng chân thường xuyên nhưng tiên lượng giữ chân khó khăn vì chấn thương nặng.

Bác sĩ cho biết, tình trạng của Thoa vẫn phải điều trị dài bởi phải chạy thận lọc máu do thận bị suy do tai nạn đổ nhà gây ra. Các bác sĩ cũng đang nỗ lực hết sức để giữ chân cho cô gái này, nhưng tiên lượng rất khó khăn bởi hai chân bị chấn thương nặng, dập nát do tường đổ vào.

Đây là nạn nhân thứ 3 trong vụ sập nhà 4 tầng số 43 Cửa Bắc, Ba Đình, HN ngày 04/8/2016. Do gia đình khó khăn, Thoa không có điều kiện đi học tiếp mà phải bỏ học từ sớm để giúp đỡ bố mẹ trang trải qua ngày. Không may, hôm 4/8 căn nhà nơi Thoa ở và làm thuê bỗng nhiên đổ sập, làm cô bị chấn thương nặng.

Hồng Hải