Đắk Lắk:

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Công an đang điều tra, xác minh trách nhiệm của y, bác sĩ

(Dân trí) - Sau khi gia đình em Vi gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến em Vi buộc phải cưa bỏ chân. Cơ quan công an đã mời gia đình lên làm việc lấy ý kiến của gia đình để tiếp tục công tác điều tra.

Sáng ngày 24/3, chị Lê Thị Thùy Trang - chị gái của em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, trường THPT Y Jút) - cho biết: Gia đình chị vừa có buổi làm việc cùng Công an huyện Cư Kuin về đơn tố cáo gia đình chị đã gửi trước đó về việc tố cáo các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khiến em gái của mình phải cưa gần hết chân phải.

Hà Vi buồn và lo lắng cho tương lai sắp tới của mình
Hà Vi buồn và lo lắng cho tương lai sắp tới của mình

“Tại buổi làm việc đại diện công an đã cho gia đình tôi tường trình lại toàn bộ sự việc và cho tôi bày tỏ ý kiến sẽ rút đơn hay không. Công an cũng cho biết dù gia đình tôi rút đơn họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc này”, chị Trang cho hay.

Cũng theo chị Trang, gia đình chị sẽ không rút đơn tố cáo mà muốn làm rõ trách nhiệm đến cùng. “Đã hơn 1 tuần trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa hề nhận được văn bản cam kết như lời hứa trước đó của Bộ trưởng Bộ Y tế nên đang rất hoang mang, lo lắng. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nếu bây giờ có văn bản có chữ ký của Giám đốc Sở Y tế hiện tại nhưng sau này khi em Vi trưởng thành và đi làm thì người kế nhiệm Giám đốc tiếp theo liệu có còn thực hiện như cam kết đã ký, gia đình tôi rất mong nhận được phản hồi của các đơn vị này”, chị Trang nói.

Bên cạnh đó, hiện tại gia đình em Vi vẫn chưa có được giấy chứng nhận thương tật của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) về thương tích của em Vi để gửi lại cho các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk xem xét, xử lý. Chị Trang cho biết thêm, Vi hiện đang được tích cực điều trị, vết mủ cũng đã khô dần và sắp tới sẽ được chuyển viện lắp chân giả nhưng Vi cũng đang rất buồn và lo lắng cho tương lai của mình sau này.

Trước đó, vào ngày 17/3, gia đình của em Lê Thị Hà Vi đã làm đơn tố cáo về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khiến em phải cưa bỏ một phần chân phải. Trong đơn tố cáo, 5 y, bác bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin gồm: ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện; ông Trịnh Đức Lam, Phó Giám đốc kiêm trưởng khoa Ngoại; ông Y Tâm, bác sĩ điều trị khoa Ngoại; bà Lê Thị Long và Vũ Thị Kim Len là điều dưỡng của khoa Ngoại bị tố cáo là thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho em Vi.

Thúy Diễm