Vụ “Mổ bắt con chết mẹ”: Gia đình sản phụ tiếp tục khiếu nại

(Dân trí) - Ngày 8/8, bác sĩ Đặng Bé Nam, Giám đốc Bệnh viện sản- nhi Cà Mau cho biết: “Gia đình sản phụ muốn làm gì thì làm” khi họ không chấp nhận kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Trước yêu cầu đòi bồi thường 300 triệu đồng, BS Đặng Bé Nam cho rằng: “Bệnh viện sản- nhi Cà Mau không sai sót, chỉ định phẫu thuật bắt con là đúng, phẫu thuật, thái độ điều trị của bác sĩ không sai sót nên gia đình muốn làm gì thì làm”.

 

Tuy nhiên, bà Trương Thị Dung, mẹ của sản phụ Dương Kim Chung, cho biết: “Gia đình khởi kiện ra tòa để làm rõ trắng đen. Gia đình chúng tôi không muốn mất con, nuôi cháu mồ côi để đòi bồi thường nhưng sẽ theo đuổi để bệnh nhân không phải chết oan như con

tôi”.

 

Ông Bùi Văn Bé, chồng sản phụ Dương Kim Chung cho biết, ngày 10/7, vợ ông là sản phụ Chung nhập viện chờ sanh con thứ 2, được bác sĩ bệnh viện sản nhi Cà Mau chẩn đoán mổ bắt con ngay sau đó. Sau khi mổ xong, sản phụ Chung vẫn đau bụng dữ dội, tiêu chảy, nôn ói nên yêu cầu bác sĩ trực chạy chữa, siêu âm, chẩn đoán là bình thường.

 

Ngày 16/7, gia đình xin cho sản phụ Chung lên tuyến trên. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ, sản phụ Chung được siêu âm, làm một số xét nghiệm, kết quả cho thấy sản phụ này bị “Viêm manh tràng cấp hoại tử”. Đến chiều 28/7, sản phụ này tử vong.

 

Nghi ngờ cái chết ấy có phần tắc trách của tuyến dưới nên sáng 30/7, người nhà sản phụ này kéo đến Bệnh viện sản- nhi Cà Mau gây sức ép, yêu cầu làm rõ vụ việc. Ngày 7/8, gia đình sản phụ Dương Kim Chung tập trung nghe kết luận và phản đối kết luận chuyên môn.

 

Huyền Trang