Vụ mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện: Cấp cứu đúng quy trình chuyên môn?

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Sau vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong, hội đồng chuyên môn xác định đây là trường hợp tối cấp cứu, xử lý đúng quy trình chuyên môn và không có sai sót trong quá trình tiếp đón, cấp cứu bệnh nhân.

Ngày 2/11, tin từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Sở đã nhận được báo cáo về cuộc họp hội đồng chuyên môn kết luận vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Theo báo cáo từ hội đồng chuyên môn bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, sản phụ T.T.H. (40 tuổi, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) mang thai lần thứ 4 (thai 40 tuần), 3 lần đầu đẻ thường.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện: Cấp cứu đúng quy trình chuyên môn? - 1

Bệnh viện Đa khoa Đô Lương nơi xảy ra sự việc (Ảnh: V.H. ).

Khoảng 23h ngày 19/10, sản phụ H. thấy đau bụng từng cơn, ra máu âm đạo, ngã, ngất xỉu, được gia đình đưa vào nhập viện lúc 0h5 ngày 20/10. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân H. có tình trạng lú lẫn, hốt hoảng, kích thích nhiều, khó thở, nổi vân tím toàn thân, tim thai rời rạc 50-60 lần/phút, vỡ ối hoàn toàn…

Tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực nhanh chóng hồi sức tích cực, hội chẩn lãnh đạo, chỉ định mổ cấp cứu. Khoảng 0h20 ngày 20/10, kíp phẫu thuật mổ cấp cứu lấy ra một bé trai, ngạt trắng; mặc dù được hồi sức tích cực nhưng khoảng 30 phút sau vẫn không có kết quả, thai nhi tử vong.

Về phần sản phụ H. ngừng tuần hoàn ba lần, đã được hồi sức tích cực và có nhịp tim trở lại. Sau đó, sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Các bác sĩ trực lãnh đạo, gây mê hồi sức, phẫu thuật viên đều giải trình cho rằng thời điểm sản phụ mổ cấp cứu, kíp trực đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phương tiện, phòng mổ, thuốc men.

Theo bác sĩ Cao Tiến Hùng - phẫu thuật viên, cố vấn chuyên môn, đây là một trường hợp tắc mạch ối điển hình với các triệu chứng như bệnh nhân lú lẫn, hốt hoảng, kích thích nhiều, khó thở, nổi vân tím toàn thân… Kíp trực đã khẩn trương hồi sức và mổ cấp cứu cho bệnh nhân rất kịp thời, chính xác, không chậm trễ, do dự.

Sau khi nghe báo cáo của kíp trực, ông Lê Đức Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, kết luận chẩn đoán bệnh nhân bị sốc trụy mạch, theo dõi tắc mạch ối; thai 40 tuần chuyển dạ con thứ 4, vỡ ối sớm, suy thai.

Toàn bộ quá trình tiếp nhận, khám, chẩn đoán, điều trị, diễn biến của sản phụ, trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cho đến khi chuyển lên tuyến trên đều diễn ra hết sức khẩn trương, kịp thời, chính xác. Xác định đây là trường hợp tối cấp cứu, xử lý đúng quy trình chuyên môn, không có sai sót, sai phạm, chậm trễ trong quá trình tiếp đón, xử trí, cấp cứu bệnh nhân.