Mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vỡ ối, được các bác sĩ mổ cấp cứu nhưng mẹ con sản phụ ở huyện Đô Lương (Nghệ An) đã không qua khỏi.

Ngày 20/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đô Lương (Nghệ An) xác nhận, có trường hợp sản phụ vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó cả mẹ và con đều tử vong.

Khoảng 0h ngày 20/10, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương tiếp nhận sản phụ H. (SN 1981, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương), nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện - 1

Bệnh viện Đa khoa Đô Lương nơi xảy ra sự việc (Ảnh: V.H. ).

"Sản phụ này nhập viện trong tình trạng vỡ ối, bị sốc. Các bác sĩ cũng giải thích cho người nhà biết là "còn nước còn tát' và sau đó gia đình đồng tình để bác sĩ mổ cấp cứu", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành mổ để cứu thai nhi; tuy nhiên đã không thành công. Sản phụ H. nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, sản phụ H. chuyển dạ sinh nhưng ở nhà một mình với con nhỏ nên khi lên cơn đau thì choáng váng nên bị ngã. Sau đó được hàng xóm phát hiện, đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đô Lương đã yêu cầu kíp trực liên quan làm báo cáo và rà soát lại quy trình tiếp nhận, điều trị cấp cứu đối với trường hợp này.

Sở Y tế Nghệ An đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đô Lương (Nghệ An) khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu phía bệnh viện Đa khoa Đô Lương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp nếu xảy ra sai phạm.