Vụ bị tâm thần nặng vẫn "chữa bệnh" cho người dân: Tạm dừng hoạt động cơ sở

(Dân trí) - Cơ sở massage, xông hơi tại Đắk Lắk để một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần nặng "chữa bệnh" cho người dân bằng phương pháp diện chẩn đã bị tạm dừng hoạt động.

Ngày 3/4, thông tin từ UBND xã Tây Hòa (Đắk Lắk), đơn vị đã tạm dừng hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, tăng cường sức khỏe của hộ ông Huỳnh Khóa Hưng (44 tuổi, trú tại thôn Hội Cư) để chờ bổ sung hồ sơ theo quy định.

Ông Hưng được xác định đã cùng bà T.T.P. (43 tuổi) - người bị tâm thần nặng, hưởng trợ cấp xã hội - tự tổ chức chữa bệnh tại nhà bằng phương pháp diện chẩn (chữa bệnh không dùng thuốc, chỉ dựa trên việc tác động vào các huyệt đạo).

Vụ bị tâm thần nặng vẫn chữa bệnh cho người dân: Tạm dừng hoạt động cơ sở - 1

Cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động cơ sở massage, xông hơi nhưng thực hiện diện chẩn cho người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dù chỉ được cấp phép kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage nhưng cơ sở này vẫn quảng bá trên Facebook, nhận điều trị nhiều bệnh lý phức tạp.

Trước đó, đoàn kiểm tra của UBND xã Tây Hòa đã kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của ông Hưng và xác định cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao), được cấp ngày 13/10/2025.

Theo đoàn kiểm tra, bà T.T.P. thuộc đối tượng mắc bệnh tâm thần mức độ nặng, có giấy xác nhận y tế. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn được một công ty có trụ sở tại thành phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân vào năm 2024.

Bên cạnh đó, thời điểm kiểm tra ghi nhận cơ sở của ông Hưng có treo sơ đồ huyệt đạo, phác đồ điều trị trên tường dễ gây hiểu nhầm rằng cơ sở này có hành nghề khám, chữa bệnh.

Do cơ sở kinh doanh chưa bảo đảm các điều kiện hoạt động, đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Tây Hòa tạm dừng hoạt động đối với cơ sở này cho đến khi đảm bảo các điều kiện và chỉ đạo thực hiện hậu kiểm sau khi cấp phép hoạt động.

Như Dân trí phản ánh, có nhiều người dân địa phương đổ về cơ sở của ông Hưng để được ông Hưng và bà P. thực hiện phương pháp diện chẩn. Hầu hết những người đến chữa bệnh đều không hay biết bà P. bị bệnh tâm thần.

Theo hồ sơ y tế, bà P. mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2002, từng điều trị tại các bệnh viện và đang được cấp thuốc định kỳ tại Trung tâm Y tế xã Tây Hòa. Cơ sở của ông Hưng được cơ quan chức năng địa phương yêu cầu chấm dứt việc thực hiện diện chẩn cho người dân.