Vụ bác sỹ bị “quây”: Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ việc xúc phạm phóng viên

(Dân trí) - Sau 2 bài viết “Bị người nhà bệnh nhân "quây" vì tắc trách, bác sỹ trốn vào nhà vệ sinh” và Phó giám đốc bệnh viện xúc phạm, dọa xử phóng viên được Dân trí đăng tải, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh làm rõ, sớm báo cáo Bộ vụ việc này.

Nguồn tin mà Dân trí có được, sau khi hai bài viết nói trên được báo đăng tải, Bộ Y tế đã nhanh chóng có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương làm rõ vụ việc, sớm báo cáo Bộ những vấn đề báo đề cập.Chiều ngày 1/4, BS Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh đã có công văn gửi Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Hà Tĩnh báo cáo, giải trình những vấn đề báo nêu. Song song với báo cáo của phía Bệnh viện Sài Gòn – Hà Tĩnh, Sở Y tế tỉnh cũng sẽ tiếp nhận thông tin, chứng cứ do người nhà bệnh nhân, phóng viên báo chí cung cấp để làm rõ, kết luận một cách khách quan nhất vụ việc trước khi gửi Bộ Y tế.

Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ

 

Vụ việc đang được xác minh nhưng người đứng đầu ngành y tế Hà Tĩnh bày tỏ sự không đồng tình trước những lời lẽ có tính chất miệt thị, đe dọa mà BS Trần Phan Thiều - Phó Giám đốc bệnh viện Sài Gòn – Hà Tĩnh dành cho tác giả Xuân Sinh, người điều tra, thực hiện bài viết “Bị người nhà bệnh nhân "quây" vì tắc trách, bác sỹ trốn vào nhà vệ sinh”.   

  Cũng liên quan đến hành vi miệt thị, đe dọa tới tính mạng người khác của vị PGĐ BV Đa khoa Sài Gòn – Hà Tĩnh, ngày 31/3, Văn phòng báo Dân trí Khu vực Bắc Miền trung đã có văn bản kèm chứng cứ gửi Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, Sở Thông tin -Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan này vào cuộc xác minh làm rõ, ngăn ngừa một hành động xấu mà BS Trần Phan Thiều có thể gây ra cho tác giả viết bài.   Hiện các cơ quan chức trách nêu trên đã vào cuộc.   Hà Phương - Tiến Hiệp