Vô vàn khó khăn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Lào Cai

Nam Phương

(Dân trí) - Từ điểm sạt lở ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai, lực lượng cứu hộ vận chuyển nạn nhân bằng cáng qua quãng đường 7km xuống bờ sông, sau đó đi bằng ca nô 2km để đến điểm ô tô cứu thương.

Xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai có 15 hộ với 80 nhân khẩu. Vụ sạt lở chiều 10/9 đã vùi lấp hoàn toàn 8 nhà dân, khiến 7 người chết, 13 người vẫn mất tích và 11 người bị thương.

Trời vẫn tiếp tục mưa, tuyến đường chính vào thôn đang sạt lở hàng trăm điểm nên công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp vô vàn khó khăn.

Vô vàn khó khăn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Lào Cai

Bác sĩ Ly Seo Sẩu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà, người đang trực tiếp chỉ đạo sơ cứu bệnh nhân tại hiện trường, cho biết, từ điểm sạt lở phải vận chuyển bệnh nhân bằng cáng qua quãng đường 7km xuống bờ sông, sau đó phải đi bằng ca nô 2km đường sông nữa mới đến điểm ô tô cứu thương.

Từ đó, bệnh nhân được vận chuyển tiếp đến Phòng khám Đa khoa Bảo Nhai. Tại đó, bệnh nhân được phân loại, nếu nhẹ sẽ điều trị tại chỗ, nếu nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị tiếp.

Dưới đây là một số hình ảnh cứu hộ tại hiện trường:

Vô vàn khó khăn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Lào Cai - 1

Tập kết người bị thương về lán tại bờ sông để chuẩn bị vận chuyển bằng ca nô.

Vô vàn khó khăn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Lào Cai - 2

Bác sĩ Sim Thị Tâm, Trạm trưởng Trạm y tế Nậm Lúc sơ cứu người bị thương.

Vô vàn khó khăn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Lào Cai - 3

Người bị thương được tập kết về nhà dân để chăm sóc, sơ cứu sau đó phân loại bệnh nhân để chuyển viện nếu cần.

Vô vàn khó khăn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Lào Cai - 4

Chị Tráng Thị Lai, dân tộc Mông, có thai 7 tháng bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị.

Trước đó, tại Lào Cai, cũng trong ngày 10/9, nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc bị đất đá sạt lở vùi lấp. 5 người mất tích. Đến thời điểm này 4 nạn nhân đã được tìm thấy thi thể, riêng giám đốc điều hành thủy điện vẫn chưa được tìm thấy.

Cùng ngày, trận lũ kinh hoàng đã quét qua thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên vùi lấp 158 người/37 hộ. Đến 14h ngày 11/9, nhà chức trách xác định có 30 người tử vong, 65 người mất tích, 17 người bị thương.