Vợ trẻ "tránh chồng" 2 tháng sau khi khỏi Covid-19

Minh Nhật

(Dân trí) - Sau khi mắc Covid-19, cô gái 25 tuổi, sống tại Hà Nội mất hẳn ham muốn làm chuyện ấy, mặc dù vừa lập gia đình và hai vợ chồng từng rất "mặn nồng" với nhau.

Đây là một trong nhiều trường hợp gặp các vấn đề liên quan chuyện "chăn gối" sau khi khỏi Covid-19, được ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn, thời gian vừa qua.

Bệnh nhân chia sẻ rằng, đợt Tết vừa qua không may mắc Covid-19. Mặc dù tình trạng bệnh không nặng và đã khỏi sau một tuần điều trị tại nhà nhưng lại phát sinh một vấn đề "khó nói" sau khi khỏi bệnh.

Trước đây, vợ chồng bệnh nhân quan hệ rất đều đặn nhưng sau khi mắc Covid-19 và khỏi bệnh, người vợ cảm thấy không còn "ham muốn", chồng chỉ đụng vào người là "đẩy ra". Sau hơn 2 tháng không làm "chuyện ấy", bệnh nhân đã tìm đến bác sĩ để được tư vấn.

Vì sao chị em "ngại yêu" hậu Covid-19?

Theo BS Thành, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm ham muốn ở chị em phụ nữ sau khi mắc Covid-19, trong đó có cả nguyên nhân về thể chất lẫn tâm lý.

Phụ nữ may mắn hơn nam giới là hiện chưa thấy bằng chứng có tổn thương Covid-19 ở cơ quan sinh dục. Trong khi đó, ở nam giới đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trong tinh hoàn, tinh dịch, trong các tổn thương vi mạch máu của cơ quan sinh dục, đặc biệt là những bệnh nhân nặng phải nằm hồi sức.

Vợ trẻ tránh chồng 2 tháng sau khi khỏi Covid-19 - 1

Việc phụ nữ giảm ham muốn sau khi khỏi Covid-19 trước hết phải kể đến yếu tố tâm lý. Thực tế, cả xã hội chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý vì Covid-19. Đại dịch làm giảm chất lượng hạnh phúc và căng thẳng tăng lên. Phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều áp lực như vấn đề cơm áo gạo tiền, lo âu cho sức khỏe, việc cách ly điều trị và cả việc không có không gian để sẻ chia… Rất nhiều bệnh nhân bị căng thẳng tâm lý, stress biểu hiện ra bên ngoài là nhàm chán tình dục.

BS Thành phân tích: "Nghiên cứu đã cho thấy có yếu tố liên quan giữa việc không quan hệ tình dục và stress nhưng vẫn chưa phân tích được đâu là nhân, đâu là quả. Theo quan điểm của tôi đây là một vòng xoáy lặp đi lặp lại. Ví dụ khi tâm lý bất ổn sẽ dẫn đến sinh hoạt vợ chồng bị mất vui. Khi "chuyện ấy" đã không ổn lại dẫn đến những bức xúc, stress hơn nữa".

Yếu tố thứ hai là vì chị em bị mệt về thể trạng. "Ví dụ chị em bị ốm, ho, hậu Covid-19 khiến cơ thể mệt mỏi thì đương nhiên chẳng thể nào có ham muốn được", BS Thành phân tích.

Qua thực tế, BS Thành cho biết, đã gặp nhiều trường hợp vợ chồng sau khi khỏi Covid-19 đã không quan hệ đến 2 - 3 tháng. Hai lý do thường gặp nhất là: "chán" không muốn quan hệ và muốn quan hệ nhưng lại lo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cần làm gì khi "ngại yêu" hậu Covid-19?

BS Thành nhấn mạnh, tình dục là công cụ sẻ chia rất quan trọng giữa 2 vợ chồng. Do đó, khi gặp các vấn đề liên quan đến "chuyện ấy", cần tìm hướng giải quyết kịp thời và khoa học.

Theo chuyên gia này, trong thời kỳ Covid-19, các cặp đôi rất cần có sự sẻ chia, âu yếm và quan tâm nhau.

"Tình dục không chỉ là "chuyện ấy". Nếu hai người cùng mắc Covid-19, sau giai đoạn cấp tính khoảng 3 ngày nên bắt đầu "âu yếm" nhau. Sau đó, tùy theo thể trạng của mình để có phương án phù hợp. Có thể lúc đầu không hứng thú nhưng khi thường xuyên gần gũi, vuốt ve nhau phát sinh tình cảm sẽ có thể "sinh hoạt" lại như bình thường", BS Thành cho hay.