Vỡ tim sau tai nạn, bệnh nhân may mắn thoát chết

Vân Sơn

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ thất phải tim, đa chấn thương. Cuộc phẫu thuật “tối khẩn cấp” thực hiện trong đêm, bác sĩ đã đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về.

Ngày 25/8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nam bệnh nhân là D.D.T. (30 tuổi, ngụ tại Bình Dương) được chuyển đến bệnh viện cấp cứu đêm 24/8 trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng sau tai nạn giao thông. 

Vỡ tim sau tai nạn, bệnh nhân may mắn thoát chết - 1
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Xác định, sinh mạng bệnh nhân đang nguy cấp, các bác sĩ đã thăm khám, kiểm tra hình ảnh, thực hiện hội chẩn ngay bên giường bệnh. Các kết quả thăm khám, chẩn đoán nhanh ghi nhận, bệnh nhân bị tổn thương tim (vết vỡ thất phải tim), tràn dịch, đa chấn thương. Ngay lập tức bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện huy động lực lượng chuyên môn liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật tối khẩn cấp vừa hồi sức vừa mổ.

Đại tá – Tiến sĩ - Bác sĩ Cù Xuân Thanh, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Lồng ngực Tim mạch cho biết: “Quá trình cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đã xử lí nhiều trường hợp có vết thương tim do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, đây là trường hợp bệnh nhân đặc biệt nặng do tình trạng đa chấn thương, có chấn thương sọ não, chấn thương ngực gây tràn máu, tổn thương tim”. 

Vỡ tim sau tai nạn, bệnh nhân may mắn thoát chết - 2
Bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi sức hậu phẫu, tiên lượng khả quan

Các bác sĩ xác định để cứu sống bệnh nhân, việc hồi sinh tổng hợp, khắc phục lưu hành tuần hoàn máu là quan trọng, cần thực hiện đồng bộ trong cuộc mổ. “Đây là ca phẫu thuật được xác định thuộc nhóm cấp cứu “tối khẩn cấp” trong quá trình thực hiện” – Tiến sĩ Xuân Thanh cho hay. 

Sau nhiều giờ khẩn trương vừa hồi sức vừa phẫu thuật, các bác sĩ đã xử lý thành công vết thương tim, giải phóng chèn ép tim do máu cục, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nhận biết nghe gọi, các chỉ số lâm sàng, huyết áp trở lại bình thường, chỉ số cận lâm sàng không thấy biểu hiện tổn thương thêm. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị, phục hồi sức khỏe với tiến triển khả quan.