Việt Nam ứng phó nhanh với dịch sởi

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Kohei Toda, chuyên gia thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Việt Nam đã phản ứng rất nhanh chóng và đã huy động đầy đủ hệ thống y tế của mình để đối phó với sự bùng nổ của dịch sởi.

Tiến sĩ Kohei Toda. Ảnh: Dung Ngọc

Tiến sĩ Kohei Toda. Ảnh: Dung Ngọc

 

Phóng viên (PV): Thưa Tiến sĩ Toda, ông có thể cho biết tại sao dịch sởi bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia với những biến chứng phức tạp như vậy?

 

Tiến sĩ Toda: Chúng ta cần phải nhớ rằng, sởi là một căn bệnh rất dễ lây, nó có khả năng lây lan rất nhanh ở những người không có miễn dịch hoặc không được tiêm phòng. Để ngăn chặn sự lan rộng của dịch sởi, một quốc gia cần đạt ít nhất 95% trẻ em có miễn dịch với 2 mũi vắc-xin. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận trẻ em không được tiêm phòng hoặc chưa đến tuổi tiêm phòng, vì thế ở những quốc gia này có nguy cơ làm vi-rút sởi lây lan.

 

Bệnh sởi ở Việt Nam lây lan thông qua các nhóm của những trẻ em chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh, hoặc ở những trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng. Bất cứ khi nào xuất hiện bệnh sởi, rất khó để kiểm soát, ngay cả ở các nước tiên tiến nhất.

 

PV: Dịch sởi ở Việt Nam lây lan từ đâu, thưa ông?

 

Như tôi đã đề cập, bệnh sởi là do lây nhiễm và một khi bệnh bắt đầu lây nhiễm ở trẻ em thì rất khó để ngăn chặn, nhất là ở những trẻ em không được hoặc chưa được tiêm vắc-xin.

 

PV: Theo ông, biện pháp nào phòng ngừa tốt nhất bệnh sởi?

 

Biện pháp phòng ngừa là quan trọng nhất, cần phải bảo đảm rằng trẻ em từ 9 tháng và 14 tuổi được tiêm phòng sởi. Cha mẹ cần phải đưa con mình đi tiêm vắc-xin để tránh dịch bệnh lây lan càng sớm càng tốt, nhất là ở những đứa trẻ chưa được tiêm chủng. Ngành y tế và cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của một chương trình tiêm chủng. Ngành y tế của Việt Nam đã cung cấp một sự đầu tư bền vững cho Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để bảo đảm tiêm chủng bao phủ trong cộng đồng.

 

Các bậc cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu những rủi ro liên quan đến các bệnh ở trẻ em, và bảo đảm rằng, con cái của họ được thông tin đầy đủ về chương trình tiêm chủng quốc gia.

 

Ông có nhận xét gì về việc ngành y Việt Nam phản ứng với dịch sởi?

 

Tôi cho rằng Việt Nam đã phản ứng rất nhanh chóng và đã huy động đầy đủ hệ thống y tế của mình để đối phó với sự bùng nổ của dịch bệnh. Các bác sĩ và y tá đang làm việc hết công suất để cứu sống các bệnh nhi. Còn ở các điểm tiêm chủng của 63 tỉnh, thành phố cũng đang nỗ lực hết sức để bảo đảm rằng trẻ em được tiêm chủng ngừa bệnh sởi. Bệnh sởi vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Trẻ em có những bệnh tiềm ẩn như bệnh tim, viêm phổi hoặc bị suy dinh dưỡng dễ bị tổn thương nặng hơn nếu chúng bị nhiễm sởi, có thể chết vì viêm phổi, tiêu chảy và viêm não khi biến chứng.

 

Theo ông, làm thế nào để ngăn chặn và kiểm soát dịch sởi ở Việt Nam?

 

Hiện nay không có thuốc điều trị kháng vi-rút cụ thể đối với bệnh sởi. Nếu phụ huynh nghi ngờ con em mình nhiễm bệnh sởi, điều quan trọng là phải theo dõi các triệu chứng và cho trẻ ăn các thức ăn dễ tiêu, đủ chất, uống nước đầy đủ và cách ly với những đứa trẻ khác. Để bảo đảm bệnh không lây lan hơn nữa, nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nếu ho hoặc hắt hơi nên dạy trẻ ho vào khuỷu tay… Đây được xem là những biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Các bậc cha mẹ cần đưa trẻ em đi tiêm phòng càng sớm càng tốt đối với những trẻ chưa được tiêm phòng hoặc những trẻ đã đến tuổi tiêm phòng.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Theo Thu Hương

Quân đội nhân dân