Việt Nam trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc lao cao nhất

(Dân trí) -Hiện Việt Nam đứng thứ 13 trong 22 nước có số lượng bệnh nhân lao cao nhất thế giới với 147 ngàn người mắc lao mới mỗi năm

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện tỷ lệ tử vong do bệnh lao ­khoảng 23/100.000 dân. Tỷ lệ kháng thuốc chung là 32,5%. Riêng tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội, năm 2007 đã khám cho gần 18.000 lượt bệnh nhân. Điều trị nội trú cho hơn 2.800 người bệnh.

Đáng nói là hơn 70% bệnh nhân lao ở nước ta đang ở độ tuổi lao động. Tỷ lệ tử vong do bệnh lao là 23/100.000 dân. Chương trình Chống lao Quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽ giảm tỷ lệ mắc lao phổi mới xuống còn 65/100.000 dân so với hơn 140/100.000 dân như hiện nay, duy trì kết quả khỏi bệnh trên 85% bằng hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp (DOTS).

Chính vì vậy, trong năm 2008, Việt Nam sẽ tập trung tăng cường huy động nguồn đầu tư cho hoạt động chống lao từ các cấp chính quyền; tăng cường nhận thức của cộng đồng về bệnh lao; nâng cao hơn nữa chất lượng phát hiện và điều trị bệnh nhân lao trong toàn bộ hệ thống của dự án phòng chống lao...

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao (24/3), Chương trình chống lao quốc gia và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh và diễu hành, với chủ đề “Phòng chống bệnh lao bằng điều trị có kiểm soát trực tiếp (DOTS) chất lượng cao”.

P. Thanh