Việt Nam thuộc nhóm nước có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới

(Dân trí) - Cứ 2 nam giới trưởng thành có một người hút thuốc lá. Con số này đã đẩy Việt Nam vào “top” 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Theo đó, tỉ lệ tử vong liên quan với khói thuốc lên tới 40 ngàn người mỗi năm.

Chủ nhiệm chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Khói thuốc cũng là nguyên nhân của 40.000 ca tử vong ở Việt Nam mỗi năm.
 
Theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2010 cho thấy 47,4% nam giới hút thuốc. Chưa kể, những người phải ngửi khói thuốc thụ động cũng rất cao.
 
Cũng theo điều tra trên, tại Việt Nam có tới 67% những người không hút thuốc bị phơi nhiễm khói thuốc tại nhà, gần 50% phơi nhiễm khói thuốc tại nơi làm việc, phơi nhiễm khói ở các nơi công cộng, cao nhất là ở các nhà hàng, quán giải khát với tỷ lệ gần 90%.

Hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại Việt Nam (25-31/5) kêu gọi hoàn toàn không có khói thuốc lá ở các nơi làm việc trong nhà, nơi công cộng trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng; kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho việc thành lập quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các mặt chính của bao thuốc; vận động thực thi nghiêm các quy định cấm quảng cáo thuốc lá, đặc biệt là quảng cáo tại các điểm bán hàng thông qua việc trưng bày các vỏ bao, các biểu tượng liên quan đến thuốc lá…

Hồng Hải - Thu Hà