Việt Nam: Thiếu phương tiện tránh thai trầm trọng

(Dân trí) - “Trong khi nhu cầu về phương tiện phòng tránh thai ngày càng tăng thì chúng ta lại phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cung ứng”, ông Phạm Bá Nhất, Vụ trưởng Vụ Dân số cho biết.

Hai sự kiện thiếu phương tiện tránh thai (PTTT) lớn nhất trong 10 năm qua là thuốc viên (2002- 2003) và thiếu hầu hết PTTT (2005- 2006).

 

Theo ông Nhất, do nguồn lực hạn chế nên chúng ta hầu như không đảm bảo được nhu cầu dự phòng hàng hoá quốc gia. Trước mắt, giai đoạn 2006- 2010, Việt Nam thiếu 297 nghìn chiếc vòng tránh thai, 461 nghìn lọ thuốc tiêm DMPA và 52 nghìn liều thuốc cấy, với thuốc viên là 31,6 triệu vỉ và bao cao su là 576 triệu chiếc.

 

Được biết, nguyên nhân gần đây nhất khiến nước ta thiếu trầm trọng PTTT là do các thủ tục trình ký các hiệp định dự án viện trợ KFW chậm khoảng 10- 12 tháng so với kế hoạch và chưa có dự phòng an toàn TƯ 6 tháng. Hậu quả là nhà nước phải chi 32,6 tỷ đồng mua bổ sung.

 

Từ báo cáo từ Uỷ ban Dân số Gia đình & Trẻ em, trong 10 năm (1996- 2005) tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai phân theo trình độ văn hóa của đối tượng đã có những chuyển biến lớn: tỉ lệ người có nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai tiếp tục tăng thêm 8,5%, trong đó, các biện pháp hiện đại tăng lên rất mạnh với 12,8% trong khi các biện pháp truyền thống giảm hơn 4%.

 

Tỷ lệ và tổng số người sử dụng các biện pháp hiện đại đã tác động trực tiếp đến mức giảm sinh. Đáng chú ý là tỷ trọng sử dụng 3 biện pháp đặt vòng, thuốc viên và bao cao su của nhóm 1-2 con năm 2005 đều tăng mạnh và đạt 62-72% so với tổng số người sử dụng một biện pháp.

 

Có thể thấy, trong khi nhu cầu về PTTT ngày càng tăng thì chúng ta lại phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cung ứng. Theo đó, thiếu PTTT có thể dẫn tới sự gia tăng tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn, điều này cản trở những nỗ lực giảm sinh. Đặc biệt, việc thiếu bao cao su có thể  hạn chế khả năng kiểm soát sự lây lan nhanh của đại dịch HIV/AIDS.

 

Rõ ràng, Chính phủ cần một biện pháp tiếp cận có hệ thống và bền vững hơn để đối phó với tình trạng này.

 

Thanh Trầm