Việt Nam có nguy cơ bùng phát trở lại bệnh bại liệt

(Dân trí) - Thành quả thanh toán bệnh bại liệt của Việt Nam và các nước trong khu vực đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ do năm 2004 virus bại liệt hoang dại đã vượt Đại Tây Dương xâm nhập vào Indonesia. Rất có thể virus này sẽ nhanh chóng xâm nhập vào nước ta.

Hà Nội và TPHCM được coi là những địa bàn có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao nhất vì hai thành phố này tập trung đông đúc dân cư và có nhiều hoạt động xã hội phức tạp.

 

Trước tình hình dịch bệnh có thể xảy ra, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các Trung tâm y tế quận/huyện tổ chức chiến dịch cho 100% trẻ dưới 5 tuổi uống đủ 2 liều vacxin bại liệt.

 

Đợt 1 của chiến dịch này diễn ra trên toàn quốc từ ngày 31/3/2006, đợt hai bắt đầu từ 6/5/2006.

 

Phạm Thanh