Việt Nam có bệnh viện y học cổ truyền đầu tiên đạt chuẩn GMP của WHO

Hoàng Lê

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhận định, việc trở thành đơn vị y học cổ truyền công lập đầu tiên đạt chuẩn GMP của WHO sẽ giúp bệnh viện sản xuất các vị thuốc đạt chất lượng để bảo vệ sức khỏe người dân.

Ngày 19/4, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành 2 khối nhà N5 và N6, với tổng diện tích 10.709 m2.

Đây là 1 trong 6 công trình y tế của TPHCM chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước. Buổi lễ có sự tham dự của ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế TPHCM.

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cho biết, khối nhà N5 có quy mô 9 tầng (gồm 1 trệt, 8 lầu), trong khi khối nhà N6 có quy mô 12 tầng (gồm 2 tầng hầm, 1 trệt, 8 lầu và 1 sân thượng). Sau khi hoàn tất việc xây dựng, bệnh viện đạt hơn 58m2 sàn/giường bệnh.

Việt Nam có bệnh viện y học cổ truyền đầu tiên đạt chuẩn GMP của WHO - 1

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Khoa, bệnh viện đã xây dựng và phát triển y tế chuyên sâu, bước đầu với 5 nhóm thế mạnh là: Điều trị đau cấp và mạn, phục hồi tai biến mạch máu não, chăm sóc da và làm đẹp, xoa bóp bấm huyệt - phục hồi sức khỏe.

Đặc biệt, vào ngày 20/2 vừa qua, khoa Dược của bệnh viện đã được Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP-WHO (thực hành tốt sản xuất) với 3 tiêu chuẩn đồng bộ: Sản xuất thuốc và vị thuốc từ dược liệu đạt chuẩn GMP-WHO, thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) và thực hành tốt bảo quản (GSP).

Việt Nam có bệnh viện y học cổ truyền đầu tiên đạt chuẩn GMP của WHO - 2

Lãnh đạo UBND TPHCM và Sở Y tế tham quan dây chuyền sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP của WHO tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lê).

"Tiêu chuẩn GMP-WHO giúp kiểm soát một cách chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến khâu sản xuất và bảo quản sản phẩm đầu ra đạt chuẩn, tránh các nguy cơ về nhiễm chéo, nhiễm vi sinh vật, nhầm lẫn trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất" - bác sĩ Khoa nói.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM là đơn vị y học cổ truyền công lập đầu tiên của cả nước có dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.

Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, khi đi vào hoạt động dây chuyền trên, bệnh viện sẽ sản xuất các vị thuốc cũng như thành phẩm thuốc y học cổ truyền đạt chất lượng, phục vụ nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, tạo điều kiện phát triển nền y học cổ truyền của nước ta.

Việt Nam có bệnh viện y học cổ truyền đầu tiên đạt chuẩn GMP của WHO - 3

Khu vực nấu cao lỏng của khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Sở Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục nghiên cứu, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại vào trong công tác khám chữa bệnh; nghiên cứu sản xuất dược liệu, thuốc cổ truyền đạt tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp về giá thành điều trị để người dân sử dụng.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM có tiền thân là dưỡng đường Dung An, chuyên về sản nhi. Sau ngày đất nước thống nhất, nơi này được Tổ Đông y C7 (thuộc Ban dân y miền Nam) tiếp quản, tổ chức hoạt động và phát triển, với tên gọi Bệnh viện Y học dân tộc.

Năm 1979, bệnh viện được Bộ Y tế giao cho TPHCM quản lý. Đến năm 1999, nơi đây được đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM như ngày nay.

Tháng 2/2020, bệnh viện được công nhận là bệnh viện hạng 1 chuyên khoa Y học cổ truyền, với quy mô 300 giường bệnh.

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đã sản xuất hơn 50 sản phẩm thuốc y học cổ truyền và hơn 240 vị thuốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao.