Việt Nam có 1 ca mắc Covid-19, nhiều nước châu Âu tăng kỷ lục số nhập viện

Nam Phương

(Dân trí) - Sáng 7/11, nước ta có một ca mắc mới Covid-19, là ca nhập cảnh. Châu Âu cũng đứng trước bờ vực khủng hoảng y tế lớn khi công suất chăm sóc và điều trị tại các bệnh viện đạt đến cực hạn.

Tính từ 18h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11, Việt Nam có 1 ca mắc mới Covid-19, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bắc Ninh.

Cụ thể: CA BỆNH 1213 (BN1213): nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh lần 1 ngày 20/10 và lần 2 ngày 2/11 là âm tính, lần 3 ngày 6/11 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy đến nay, Việt Nam có tất cả 1.213 bệnh nhân, 35 trường hợp tử vong. Ngày 7/11 là ngày thứ 65 nước ta không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.

Việt Nam có 1 ca mắc Covid-19, nhiều nước châu Âu tăng kỷ lục số nhập viện - 1

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.064, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 209

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.926

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 929.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 9

+ Lần 2: 11

+ Lần 3: 8

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.070 ca.

Việt Nam có 1 ca mắc Covid-19, nhiều nước châu Âu tăng kỷ lục số nhập viện - 2

Châu Âu: Số ca mắc tăng gấp đôi trong 5 tuần

Thế giới hiện ghi nhận 49,6 triệu ca và hơn 1,2 triệu trường hợp tử vong do Covid-19 tại 218 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch; số bệnh nhân Covid-19 nhập viện trên toàn quốc trong ngày 3/11 lên tới hơn 50.000 người, mức cao nhất trong gần 3 tháng qua. Quốc gia đứng vị trí tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.

Châu Âu hiện đang là tâm dịch của Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát, đặc biệt khi khu vực này bước vào mùa đông. Số ca mắc Covid-19 tại khu vực đã tăng gấp đôi chỉ trong 5 tuần qua. Khoảng 14 quốc gia Châu Âu ghi nhận số ca nhập viện vì Covid-19 kỷ lục trong tuần này.

Châu Âu cũng đứng trước bờ vực khủng hoảng y tế lớn khi công suất chăm sóc và điều trị tại các bệnh viện đạt đến cực hạn, nhân viên y tế phải đối mặt với tình thế chọn lựa sinh tử giữa các bệnh nhân.

Khu vực Châu Á, đứng thứ 2 sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran, tiếp theo là Iraq. Hàn Quốc cũng đã ghi nhận sự bùng phát trở lại của dịch bệnh, tuần qua đã ghi nhận 124 ca nhiễm mới, chính phủ quyết định mở rộng các địa điểm công cộng bắt buộc người dân đeo khẩu trang từ ngày 7/11 (trung tâm giải trí, spa, trung tâm mua sắm, tiệm cắt tóc,…).

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực, quốc gia này đã quyết định gia hạn các hạn chế xã hội quy mô lớn tại nhiều thành phố lớn đến ngày 25/11. Tiếp theo là Philippines, Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực.