1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Viêm nhiễm gây sinh non

(Dân trí) - Sử dụng công nghệ mới, các nhà nghiên cứu của ĐH Stanford đã phát hiện ra rằng vi khuẩn và nấm trong nước ối chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới sinh non ở các thai phụ.

Nước ối càng nhiễm nhiều vi khuẩn và nấm thì các thai phụ càng có nguy cơ chuyển dạ sớm, sinh ra những đứa trẻ ốm yếu hơn.

 

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã lấy mẫu nước ối từ 166 phụ nữ để làm xét nghiệm và 113 người trong số này đã sinh non (sinh trước khi thai được 37 tuần).

 

15% (25 thai phụ) trong số 166 mẫu nước ối có nhiễm vi khuẩn hay nấm và họ cũng tìm thấy có ít nhất 1 loại sinh vật chưa từng biết tới, rất có thể đây là một loại vi khuẩn hoàn toàn mới. Và cả 25 phụ nữ có nước ối nhiễm khuẩn này đã sinh non trong khi 53 thai phụ không nhiễm khuẩn hay nấm sinh con đúng ngày đúng tháng

 

Những đứa trẻ sinh non thường có vấn đề về đường thở, các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn chỉnh, dễ bị mắc các bệnh đường hô hấp cũng như viêm não.

 

Hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu xem liệu sự viêm nhiễm này có thể phát hiện sớm nhất là khi nào để từ đó ngăn ngừa và có biện pháp điều trị thích hợp.

 

Minh Thu

Theo Agencies