Vì mục tiêu “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN”

Tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế ASEAN lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 19/9, các nước ASEAN đã cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực về chăm sóc y tế, bao gồm thúc đẩy lối sống lành mạnh; đáp ứng các đe dọa khẩn cấp và các bệnh truyền nhiễm đang nổi; tăng cường hệ thống y tế và tiếp cận các dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vì mục tiêu “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN”
Đại diện Bộ Y tế Việt Nam và tập đoàn Novartis ký Bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ mục tiêu “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN”
 
Ngày 17/10, Tập đoàn Novartis của Thụy Sĩ cho biết, đã tham gia góp phần hỗ trợ mục tiêu “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN”  thông qua Bản Ghi nhớ với Bộ Y tế Việt Nam. 

Bản Ghi nhớ được ký kết dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bao gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, và ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Novartis, đại diện là ông Joe Jimenez, Tổng Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Novartis. Buổi lễ ký kết cũng được đồng chứng kiến bởi Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Andrej Motyl.

Theo đó, Bản Ghi nhớ giữa Bộ Y tế và Novartis được ký vào ngày 10/10 tại Hà Nội với mục tiêu tăng cường tiếp cận của người dân Việt Nam đối với các loại thuốc generic thiết yếu phù hợp khả năng chi trả và các thuốc tiên tiến, tăng cường năng lực khoa học, y tế và công nghệ của Việt Nam.

Bản Ghi nhớ tập trung vào bốn lĩnh vực chính: (1) hợp tác phát minh trên cơ sở khoa học và thử nghiệm lâm sàng, (2) hợp tác khoa học và đào tạo, (3) quản lý dược, chất lượng thuốc và sản xuất nội địa, và (4) cải thiện việc tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng cao.

“Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam rất phấn khởi với mối quan hệ đối tác mang tính đột phá giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Novartis, thông qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ lâu đời và mật thiết giữa hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ”, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Andrej Motyl chia sẻ.

Trước Lễ ký kết Bản Ghi nhớ một ngày, ông Jimenez và ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Novartis đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ hai chương trình doanh nghiệp xã hội mang tên Cùng Sống Khỏe của Novartis tại Việt Nam. Sự kiện này được tổ chức tại Dinh thự Đại sứ tại Hà Nội của Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Andrej Motyl.

Cùng Sống Khỏe, hình thành vào năm 2012, là chương trình hợp tác công - tư giữa Novartis và Sở Y tế tại các tỉnh thành và các bác sĩ tại các tuyến y tế cơ sở nhằm tăng cường truyền thông tuyên truyền sức khỏe và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân.
 
HS