Vân Hugo: Nhiều hệ lụy khi không cho con đi khám kịp thời!

Đó là chia sẻ của Hugo Thanh Vân, một MC, diễn viên tại buổi tọa đàm Làm mẹ thông thái diễn ra mới đây.

Vân Hugo: Nhiều hệ lụy khi không cho con đi khám kịp thời!

 

Tham gia tọa đàm Làm mẹ thông thái do Bio-acimin Gold tổ chức tại thành phố biển Hạ Long, cô chia sẻ khá nhiều những kiến thức và kinh nghiệm khi chăm sóc con trai đầu lòng của mình.

 

Thanh Vân cho biết do thời tiết miền Bắc hiện nay khá “khắc nghiệt” độ ẩm cao kèm mưa phùn là điều kiện cho các nguyên nhân gây bệnh phát triển, cu Bin – con trai đầu lòng của Thanh Vân đã gần 5 tuổi vẫn thường xuyên mắc các vấn đề về hô hấp như: viêm VA, ho kèm nôn trớ.

 

Cô chia sẻ, công việc rất bận rộn nhưng ko bao giờ cô lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe cho con, đồng thời cũng nhận biết được rất nhiều hệ lụy nếu không chữa cho con sớm nên ngay từ nhỏ đã cho con đi nạo VA.

 

Cô cho rằng, khi thấy con có biểu hiện lạ thì phụ huynh cần ngay lập tức cho con đi khám và việc này không bao giờ là thừa vì ở trẻ có nhiều bệnh mà người lớn không thể lường trước được.

 

Để tăng cường sức đề kháng, cô cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Từ tháng thứ 7 trở đi cô cho con ăn dặm để bổ sung dinh dưỡng, đồng thời bú sữa mẹ duy trì trong 1 năm. Cô cho biết, mình không quá kiêng khem khi cho con ăn dặm, và cho con ăn rất sam sưa, đa dạng nhiều loại thực phẩm nhằm cho con sức đề kháng tốt.

 
Vân Hugo: Nhiều hệ lụy khi không cho con đi khám kịp thời!

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, TS.BS Cao Thị Hậu (Nguyên Giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng quốc gia) cho biết, nhiều bà mẹ hiện nay còn thiếu kiến thức chăm con. TS cũng đưa ra một số lời khuyên trong việc chăm sóc con nhỏ như: không nên kiêng khem quá khi cho con ăn dặm, cần giữ ấm cho trẻ, thường xuyên vệ sinh mắt, mũi cho con bằng nước muối sinh lý, cho con bú mẹ nhiều để tăng sức đề kháng.

 

TS Hậu còn nhấn mạnh, các bà mẹ không nên tự ý dùng thuốc đặc biệt là thuốc kháng sinh cho trẻ, và sau một đợt dùng kháng sinh thì nên dùng thêm men vi sinh (Bio-acimin Gold) để cải thiện hệ tiêu hóa của con.
 

 Làm mẹ thông thái là chuỗi tọa đàm do nhãn hàng Bio-acimin Gold tổ chức từ tháng 11/2013 và năm 2014 tại các tỉnh thành trong cả nước. Tháng 4 chương trình sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng

 

Với nội dung Giai đoạn vàng và tầm quan trọng của hệ tiêu hoá trong những năm tháng đầu đời, các chuyên gia và khách mời sẽ cùng bàn luận về những vấn đề của hệ tiêu hóa mà trẻ hay gặp phải cũng như cách khắc phục tình trạng này.

Tham gia chương trình, các mẹ sẽ có cơ hội được chuyên gia trực tiếp trao đổi về tình trạng của con mình cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa do nhãn hàng Bio-acimin Gold tổ chức.

 

Thông tin chi tiết:

Website: http://www.bioacimin.com/  

Fanpage: https://www.facebook.com/bioacimin  

Điện thoại: 1900 6436

Đăng kí: http://bioacimin.com/lammethongthai/

Nhãn hàng Bio-acimin Gold dành tặng 500 phần quà hấp dẫn gồm 1 cẩm nang “5 tác động vàng – Giúp trẻ phát triển toàn diện” và 1 ba lô xinh xắn dành cho các mẹ đến tham dự sớm nhất