Vắc xin Quinvaxem: Không tiêm cũng sợ, tiêm lại càng lo!

(Dân trí) - Thời gian gần đây, 1 số phản ứng nặng sau tiêm chủng Quinvaxem liên tiếp xảy ra khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ lo lắng, thậm chí kiên quyết không tiêm phòng cho trẻ loại vắc xin này.

Chỉ trong 7 ngày (từ 20-26/10) đã có 2 ca tử vong sau tiêm Quinvaxem. Cũng theo thống kê, từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 16 ca phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin Quinvaxem được báo cáo, trong đó 8 ca tử vong. 7 trường hợp tử vong được kết luận là do trùng hợp ngẫu nhiên, một trường hợp tử vong do sốc phản vệ. Điều này đã làm dấy lên băn khoăn, nghi ngại của người dân về tính an toàn của loại vắc xin này.

Có mặt tại một số điểm tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội vào sáng ngày cuối tuần (31/10/2015), chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này:

Chọn phương án khác

Tại điểm tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Nội (số 70- Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội), khá đông các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm chủng Quinvaxem. Tuy nhiên nhiều người vẫn tỏ ra băn khoăn, lo ngại về loại vắc-xin này:

Anh Đoàn Thái Bình, ở Đại Mỗ-Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: “Cháu nhà mình đã 15 tháng tuổi. Tuy nhiên ngay từ đầu mình đã không cho cháu tiêm chủng vắc-xin Quinvaxem. Mình chủ chương cho cháu đi tiêm từng mũi đơn như tiêm phòng thủy đậu, ho gà, viêm gan B... thay vì tiêm loại vắc xin 5 trong 1. Bởi khi sinh con ra, mình đã phải nghiên cứu rất nhiều. Nếu loại vắc-xin nào có thể gây nguy hại đến tính mạng con mình thì mình tuyệt đối không tiêm cho cháu”.

Đồng quan điểm với anh Bình, chị  Tống Minh Phương ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội tỏ ra vô cùng lo lắng: “Hôm nay mình đưa con 1 tháng tuổi đến khám, gần đây thấy có nhiều trường hợp trẻ tử vong và gặp một số vấn đề khi tiêm phòng nên nếu con mình đủ tháng để tiêm phòng Quinvaxem mình cũng kiên quyết không tiêm cho cháu bởi mình thấy có vẻ như vắc xin này đang có vấn đề.

Vào năm 2013 thì loại vắc xin này đã bị tạm dừng sử dụng và sau đó lại được sử dụng lại, trường hợp trẻ bị tử vong thì vẫn diễn ra với các lý do được giải thích là như phản vệ... Nguyên nhân có phải là từ vắc-xin hay không thì vẫn được trả lời là đang xem xét. Vậy mà vẫn chưa thể khắc phục triệt để  những phản ứng đáng tiếc xảy ra”.

Vừa tiêm vừa lo

Theo quan sát của phóng viên tại điểm tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Đông (số 23- Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội), những người đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin Quinvaxem không nhiều.

Một phụ huynh có con 4 tháng tuổi vừa được tiêm Quinvaxem mũi đầu tiên chia sẻ tâm trạng: “Lo lắm chứ, trước lúc đưa con đi tiêm cũng lo, lúc tiêm cũng lo, và giờ tiêm xong rồi cũng lo. Nhưng mà biết sao được tiêm thì lo nhưng mà không tiêm cũng lo”.

Còn anh Nam (Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội)- 1 người đưa con đi tiêm Quinvaxem mũi thứ 2 cho biết: “Tiêm thì vẫn phải tiêm để bảo vệ sức khỏe cho cháu về sau. Tuy nhiên gần đây có nhiều trường hợp trẻ bị tử vong sau khi tiêm nên mình cũng hơi lo ngại về chất lượng của loại vắc-xin 5 trong 1 này”.

Vẫn tiêm vì chỉ là xác xuất nhỏ

Gặp các phụ huynh đang ngồi ở phòng sau tiêm Quinvaxem, nhiều phụ huynh cho rằng tiêm chủng vắc xin Quinvaxem cho trẻ là cần thiết và bình thường: Anh Đỗ Văn Tiệp (Mễ Trì Hạ- Nam Từ Liêm, Hà Nội) đưa con trai là Đỗ Đích Thiện (9 tháng tuổi) đi tiêm chủng vắc xin Quinvaxem ở Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Nội  (số 70- Nguyễn Chí Thanh) cho biết: “Mình thấy việc tiêm chủng vắc xin vắc xin Quinvaxem cho trẻ là cần thiết. Mình cảm thấy bình thường và không lo lắng gì. Gần đây có 1 vài vụ phản ứng với vắc xin nhưng đấy là xác suất rất nhỏ thôi.”

Còn chị Đỗ Thu Thủy- một phụ huynh đã cho con tiêm đủ 3 mũi vắc xin Quinvaxem trước đó cho biết: “Mình đã cho cháu tiêm cả 3 mũi đầy đủ, trong lần tiêm thứ nhất và thứ 2 cháu có hơi quấy, nhưng đến lần thứ 3 thì cháu có sốt và quấy nhiều hơn nhưng không sao cả. Mình cũng không thấy lo lắng gì nhiều. Tiêm phòng đầy đủ cho cháu rất quan trọng”.

Dưới đây là 1 số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại Điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh và 23 Nguyễn Viết Xuân:

 


Phụ huynh đăng ký tiêm chủng cho con ở điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh

Phụ huynh đăng ký tiêm chủng cho con ở điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh


Ngồi chờ trước tiêm

Ngồi chờ trước tiêm


Khu vực tiêm chủng

Khu vực tiêm chủng


Rất đông phụ huynh cho con ở lại theo dõi tại phòng sau tiêm chủng

Rất đông phụ huynh cho con ở lại theo dõi tại phòng sau tiêm chủng

Bài và ảnh: Thuý Hồng