1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18

TPHCM:

Uống thuốc phá thai mua trên mạng, người phụ nữ mất 3/4 lượng máu cơ thể

Hoàng Lê

(Dân trí) - Biết đã mang thai lần 5, người phụ nữ lên mạng tìm mua thuốc giá rẻ để tự phá thai, sau đó lâm vào nguy kịch.

Chị T.L. (40 tuổi) đã sinh 2 em bé và từng hai lần sảy thai. Gần đây, khi đi siêu âm ở phòng khám và biết mang thai ngoài ý muốn hơn 6 tuần, chị báo với bác sĩ muốn phá thai, nên được tư vấn liệu trình uống thuốc 3 lần (giá 2,4 triệu đồng).

Thấy chi phí này khá cao, chị L. quyết định về nhà tìm thuốc phá thai trên mạng, với giá chỉ bằng 1/4 ở phòng khám (liệu trình gồm 3 viên, giá 550.000 đồng).

Sau khi uống viên đầu tiên, người phụ nữ có cảm giác hơi chóng mặt, buồn nôn. Uống hết 3 viên thuốc, máu âm đạo chị ra liên tục, vón thành cục. 7 ngày sau, vì cảm thấy quá chóng mặt và kiệt sức, người phụ nữ mới nhờ gia đình đưa đến Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM) khám.

Tại đây, bệnh nhân trong tình trạng da và niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân đã bị mất đến 3/4 lượng máu của cơ thể.

Uống thuốc phá thai mua trên mạng, người phụ nữ mất 3/4 lượng máu cơ thể - 1

Nữ bệnh nhân mất nhiều máu, nguy kịch sau khi phá thai (Ảnh: BV).

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Lê Văn Việt, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán sốc giảm thể tích sau sảy thai băng huyết, thiếu máu nặng, sót rau thai, nhiễm trùng.

Ngay lập tức, ekip trực đã hồi sức tích cực, lấy rau máu cục, thai còn sót và nạo hút lòng tử cung sạch, cầm máu, xử lý nhiễm trùng, đồng thời hội chẩn truyền máu cấp cứu cho bệnh nhân. Hiện tại, chị L. đã qua cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, phá thai bằng thuốc phải được thực hiện tại cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa được đào tạo. Nếu mua thuốc phá thai trên mạng để uống như trường hợp trên sẽ gây ra một số phản ứng mạnh như đau thắt bụng, ra nhiều huyết, khó thở, lạnh run, choáng, tụt huyết áp...

Ngoài ra, thuốc phá thai còn chống chỉ định với những người bị bệnh lý như tim mạch, huyết áp, viêm nhiễm, rối loạn đông máu.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên trang bị các kiến thức phòng tránh thai an toàn. Khi phát hiện có thai và muốn chấm dứt quá trình thai nghén cần thăm khám, tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa về các biện pháp phá thai an toàn.

Ngoài trường hợp trên, gần đây Bệnh viện Lê Văn Việt cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân tên T.H. (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến khám bệnh trong tình trạng thường xuyên đau bụng, trễ kinh nguyệt 1 tháng, đã sinh thường 2 bé.

Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thai ngoài tử cung ở buồng trứng phải. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi, bóc tách khối thai khỏi buồng trứng phải và đốt cầm máu cho bệnh nhân. Hậu phẫu, bệnh nhân ổn định, xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Uống thuốc phá thai mua trên mạng, người phụ nữ mất 3/4 lượng máu cơ thể - 2

Các bác sĩ nội soi lấy khối thai ngoài tử cung cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Bác sĩ Lê Đăng Đại, Phó Trưởng khoa Sản - Phụ khoa chia sẻ, thai ngoài tử cung là tình trạng mang thai bất thường, làm tổ ở ngoài buồng tử cung, chiếm khoảng 2% tổng số phụ nữ mang thai. Tình trạng này rất nguy hiểm, nếu không được chẩn đoán phát hiện sớm sẽ gây nguy cơ vỡ khối thai làm mất máu cấp, ảnh hưởng đến tính mạng sản phụ.

Bác sĩ Đại khuyến cáo, tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi có dấu hiệu nghi có thai (trễ kinh, rong huyết bất thường, đau bụng hạ vị...) hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.