Hà Tĩnh:

Uống lá cây lạ để hạ huyết áp: Sau vợ, đến lượt chồng tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 vợ chồng ở thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra vườn hái lá cây nấu uống bị ngộ độc, sau khi người vợ tử vong, đến tối qua, 9/11, người chồng cũng đã tử vong.

Ông Lê Văn Phâng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh xác nhận thông tin trên.

Theo ông Phâng, sau khi uống lá cây lạ, bà Phan Thị Hoa (SN 1961, trú tại thôn Xuân Dục) tử vong vào ngày 17/11, đến tối hôm qua (19/11), người chồng của bà Hoa là ông Hoàng Xuân Thinh (58 tuổi) cũng đã tử vong và được người nhà chuyển từ Bệnh viện ở Huế về nhà vào lúc 20h cùng ngày.

Hiện chính quyền địa phương và người dân đang hỗ trợ gia đình tổ chức tang ma cho ông Thinh.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, vào ngày 15/11, vợ chồng ông Thinh, bà có dấu hiệu đau bụng đi ngoài.

Ngay sau đó, họ ra trạm y tế để truyền nước. Tuy nhiên vẫn không khỏi nên gọi người thân đưa lên Bệnh viện huyện Kỳ Anh để thăm khám. Tại đây các bác sĩ kết luận nghi do ngộ độc, đồng thời chuyển hai vợ chồng vào một bệnh viện tại Huế để cấp cứu.

Lá cây lạ được cho là vợ chồng ông Thinh đã dùng để nấu thuốc uống.
Lá cây lạ được cho là vợ chồng ông Thinh đã dùng để nấu thuốc uống.

Sau 1 ngày điều trị, sáng ngày 17/11, bà Hoa tử vong, còn ông Thinh nguy kịch, được chuyển gấp vào BV trung ương Huế cấp cứu chữa.

Chính quyền xã Kỳ Tân cho hay, lý do hai vợ chồng ông Thinh uống lá lạ trên là để chữa bệnh huyết áp cao. Địa phương không biết tên cây là gì, tác dụng như thế nào. Vợ chồng ông Thinh bà Hoa sử dụng lá cây này để làm thuốc uống được 1 năm thì xảy ra cơ sự đau buồn trên.

Hà Phương