Ung thư và các tiến bộ trong điều trị ở Singapore

(Dân trí) - Ung thư là căn bệnh gây tử vong hàng đầu tại Singapore trong đó ung thư phổi là căn bệnh ung thư phổ biến nhất đối với nam giới ở Singapore và ung thư vú đối với nữ giới. Tại Việt nam, đây cũng được coi là căn bệnh nan y trong khi việc chuẩn đoán và điều trị còn hạn chế.

Chiến đấu chống lại ung thư

 

Tại tập đoàn Y tế Parkway, Bệnh viện Gleneagles và Bệnh viện Mount Elizabeth, ở Singapore được coi là một trong những địa chỉ đáng tin cậy trong việc điều trị ung thư bằng các phương pháp mới nhất và hiệu quả nhất. Các điểm mạnh trong điều trị ung thư của Tập đoàn Parkway là phẫu thuật trong điều trị ung thư, cấy ghép tuỷ xương, cấy ghép tế bào gốc tạo huyết, hoá trị và xạ trị trong điều trị ung thư.

 

Nói chuyện chuyên đề ung thư ở phụ nữ và trẻ em:

 

Thời gian: 19h00 – 21h45 ngày 07/09/2007.

 

Địa điểm: KS Horison, 40 Cát Linh, HN.

 

Diễn giả: Bác sỹ Ang Peng Tiam – Giám đốc TT Ung thư Parkway.

 

Bác sỹ Anselm Chi-wai Lee – Giám đốc TT Huyết học và Ung thư Nhi.

 

Tư vấn miễn phí cho bệnh nhân ung thư

 

Thời gian: 8h30 – 17h00 ngày 08 và 09/09/2007.

 

Địa điểm: Văn phòng đại diện tập đoàn Y tế Parkway.

 

Bác sỹ tư vấn: Ang Peng Tiam và Anselm Chi-wai Lee.

Tập đoàn Parkway có hẳn một trung tâm Cấy ghép tế bào gốc và Các bệnh về máu đầu tiên của Đông Nam Á. Trung tâm này đóng vai trò tích cực trong điều trị các bệnh nhân mắc bệnh về máu và ung thư máu. Bệnh nhân sẽ được điều trị bằng những phương pháp tiến bộ nhất với những ứng dụng mới của cấy ghép tế bào gốc. 

 

Bệnh nhân bị chứng bệnh rối loạn về máu không thể chữa khỏi được bằng hoá chất hay tia xạ nhưng với các phương pháp điều trị ghép tế bào gốc và tế bào gốc tạo huyết giúp kéo dài tuổi thọ và đảm bảo chất lượng cuộc sống của người bệnh. Cấy ghép tế bào gốc cho phép người bệnh chịu được liều lượng hoá chất và tia xạ cao hơn, và do đó nâng cao tỉ lệ chữa khỏi. Ghép tế bào gốc dị phát sinh giúp chữa khỏi 90% các bệnh nhân bị rối loạn về máu (trước đây được coi là bệnh nan y).

 

Những phương pháp điều trị mới nhất

 

Những tiến bộ hiện nay chính là những loại thuốc mới, những tác nhân mục tiêu. Tất cả những phương thuốc mới và tốt này này  đều đựợc dùng để điều trị cho bệnh nhân ở các khoa và các phòng khám  ngay cả trước khi được đưa ra phổ biến rộng rãi trên thị trường. Những phương thuốc mới này có thể có hiệu quả hơn và ít tác dụng phụ so với các thuốc hoá trị liệu truyền thống.

 

Những kỹ thuật trong xạ trị ngày càng phức tạp hơn. Tại Singapore, các kỹ thuật như Xạ trị Tập trung với độ chính xác cao (IMRT) và Xạ trị Phân đoạn cho phép xạ với liều lượng cao vào khối u ở vị trí khó mà vẫn thành công trong khi các mô lành vẫn được bảo tồn. Các kết quả ban đầu từ những phương pháp điều trị này cho thấy giảm hẳn các tác dụng phụ. Các kỹ thuật tiên tiến này cần nhờ tới trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật viên lành nghề.

 

 Lan Hương