Ung thư tuyến giáp: Không được chủ quan kể cả khi đã ăn đủ I-ốt

(Dân trí) - Bên cạnh chế độ ăn thiếu I-ốt, theo chuyên gia Bệnh viện K, còn có 3 yếu tố nguy cơ chủ chốt khác có thể gây bệnh ung thư tuyến giáp.

Ung thư tuyến giáp: Không được chủ quan kể cả khi đã ăn đủ I-ốt - 1

Giải đáp cho câu hỏi về khả năng di truyền và các nguyên nhân gây bệnh ung thư tuyến giáp, PGS.TS Ngô Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm xạ trị quốc gia, Trưởng khoa Xạ đầu cổ, Phụ trách khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện K cho biết: “Hiện nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp vẫn chưa được làm rõ. Người ta chỉ xác định được một số yếu tố nguy cơ của căn bệnh này”.

Ung thư tuyến giáp: Không được chủ quan kể cả khi đã ăn đủ I-ốt - 2

PGS.TS Ngô Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm xạ trị quốc gia, Trưởng khoa Xạ đầu cổ, Phụ trách khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện K (Ảnh: Bệnh viện K)

Cụ thể, theo phân tích của chuyên gia này, có 4 yếu tố nguy cơ chính gây ung thư tuyến giáp, bao gồm:

- Yếu tố phòng xạ: Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Ví dụ điển hình nhất là những người có tiền sử xạ trị ở vùng cổ sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao. Trong lịch sử, các nhà khoa học cũng thống kê được rằng, các yếu tố ung thư tuyến giáp tăng lên sau các tai nạn hạt nhân như vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản, trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ung thư tuyến giáp: Không được chủ quan kể cả khi đã ăn đủ I-ốt - 3

Những người có tiền sử xạ trị ở vùng cổ sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao

- Chế độ ăn thiếu I-ốt: Người ta nhận thấy rằng, nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp tăng lên ở những vùng có chế độ ăn thiếu I-ốt.

- Tiền sử bệnh tuyến giáp: Ở những người có tiền sử mắc một số bệnh về tuyến giáp, chẳng hạn như viêm, u tuyến giáp có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn người bình thường.

- Đột biến gen

Ung thư tuyến giáp: Không được chủ quan kể cả khi đã ăn đủ I-ốt - 4

Được biết, trong các nghiên cứu về ung thư tuyến giáp, người ta thấy rằng, 50% bệnh nhân có hiện tượng đột biến gen. Cùng với đó, có đến 70% bệnh nhân ung thư tuyến giáp có liên quan đến yếu tố gia đình (có người trong nhà bị ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên PGS.TS Ngô Thanh Tùng khẳng định: “Cho đến nay vẫn chưa có 1 tài liệu nào cho thấy ung thư tuyến giáp là do di truyền”.

Minh Nhật