U nang buồng trứng khổng lồ trong bụng thai nhi

(Dân trí) - Siêu âm cho thấy mặc dù còn nằm trong bụng mẹ nhưng thai nhi đã bị một khối u nang buồng trứng kích thước khoảng 5cm.

Khi mang thai, bụng của Laura Horne (Anh) đột nhiên bắt đầu to nhanh bất thường. Điều này đã khiến các bác sỹ lo ngại và phải tiến hành siêu âm để tìm nguyên nhân. Họ đã phát hiện ra một khối u nang buồng trứng lớn – song điều ngạc nhiên ở đây là khối u phát triển không phải ở buồng trứng của người mẹ, mà là ở thai nhi.

 

Không chỉ ngày càng tăng áp lực chèn ép vào các cơ quan nội tạng quan trọng của em bé, mà khối u còn có thể gây những biến chứng nặng nề nếu bị vỡ.

 

Mẹ bé đã phải mổ đẻ cấp cứu và sau đó các bác sỹ tiến hành phẫu thuật khối u cho em.

 

Bé Ruby cùng mẹ Laura Horne và bố Michael

Bé Ruby cùng mẹ Laura Horne và bố Michael
 
Bé Ruby cùng mẹ Laura Horne và bố Michael


 

Siêu âm cho thấy khối u nang buồng trứng đường kính khoảng 5cm trong bụng bé Ruby. (hình tròn màu đen ở giữa ảnh)

 

Ruby, hiện 23 tháng tuổi, đã hồi phục hoàn toàn và hiện đang ở nhà với cha mẹ ở Stirling, Scotland.

 

Mẹ bé, một dược sĩ, nói: “Chính siêu âm đã cứu sống Ruby. Nếu các bác sỹ không siêu âm để xem tại sao bụng tôi lại to như vậy, thì có lẽ khối u của bé đã không được phát hiện kịp thời. Khối u nằm ngay trên đỉnh dạ dày và phát triển lên trên khiến nó chèn ép vào các cơ quan thiết yếu của cơ thể. Khối u cũng có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào khi bé còn trong bụng mẹ và sẽ giết chết bé. Có lẽ con gái tôi là cô bé may mắn nhất thế giới”.

 

Anh Khôi

Theo dailymail