Tỷ lệ tử vong do ung thư giảm mạnh nhờ các phương pháp điều trị mới

(Dân trí) - Sự suy giảm tỷ lệ tử vong do ung thư ở hiện tại sẽ tiếp tục và thậm chí còn diễn ra nhanh hơn trong những năm tới, khi các phương pháp điều trị mới ra đời.

Theo công bố mới nhất từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS),chỉ sau vài thập kỷ, tỷ lệ tử vong do ung thư ở đất nước này đã giảm đến 29%. Trong đó, từ năm 1991 đến 2017 đã có hơn 2,9 triệu bệnh nhân ung thư được cứu sống. Được biết, mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận là giai đoạn 2016-2017 với 2,2%.

Tỷ lệ tử vong do ung thư giảm mạnh nhờ các phương pháp điều trị mới - 1

Sự suy giảm này là một dấu hiệu đáng khích lệ của giới y học Mỹ, khi đã làm rất tốt công tác phòng ngừa và điều trị ung thư, đặc biệt là sự tiến bộ trong việc ứng dụng liệu pháp miễn dịch để tấn công các khối u.

Theo tìm hiểu, tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi là giảm nhanh nhất. Đây là điều đáng mừng khi trong nhiều thập kỷ qua, căn bệnh này được xem là khó điều trị và có số lượng người mắc lớn nhất so với ung thư vú, ung thư tuyến liệt và ung thư đại tràng.

Tỷ lệ tử vong do ung thư giảm mạnh nhờ các phương pháp điều trị mới - 2

Thành công này là nhờ sự xuất hiện của các loại thuốc và phương pháp điều trị ung thư mới bắt đầu từ những năm 2000. Dữ liệu mới nhất của ACS đã phản ánh ảnh hưởng tích cực của các liệu trình này: Tỷ lệ tử vong do ung thư phổi giảm 51% ở nam giới (1991-2017) và 26% ở nữ giới (2002-2017).

Rebecca Siegel, giám đốc nghiên cứu tại ACS cho biết: “Thực ra sự sụt giảm trong các ca tử vong do ung thư phổi đã vô hình chung tác động lớn đến sự sụt giảm tỷ lệ tử vong do ung thư nói chung. Chúng tôi thấy rằng, sự cải thiện này rất giống nhau ở mọi giai đoạn chẩn đoán ung thư phổi. Bên cạnh đó, điều này còn đồng nghĩa với việc số lượng người hút thuốc lá tiếp tục giảm mạnh trong nhiều thập kỷ qua, vì đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh ung thư phổi ở nam và nữ giới”.

Đối với các trường hợp có khối u ác tính, sự sụt giảm tỷ lệ tử vong phần lớn là nhờ các phương pháp điều trị “đánh” vào các đột biến cụ thể. Được biết, liệu pháp đầu tiên, được phê duyệt trong năm 2011,  khiến tỷ lệ tử vong sau đó giảm 7% mỗi năm từ năm 2013 đến 2017, gần gấp ba tỷ lệ từ năm 2006 đến 2010.

Tỷ lệ tử vong do ung thư giảm mạnh nhờ các phương pháp điều trị mới - 3

Bác sĩ Patrick Hwu, trưởng bộ phận y học ung thư tại Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas cho biết: “Chúng tôi đã cho ra đời liệu pháp nhắm mục tiêu và liệu pháp miễn dịch hoạt động trên hệ thống miễn dịch để điều trị các khối u ác. Chỉ trong năm ngoái, các bác sĩ đã bắt đầu điều trị ung thư từ giai đoạn đầu tiên của khối u ác tính bằng liệu pháp miễn dịch. Vẫn có khoảng 600.000 người chết vì ung thư mỗi năm ở Mỹ và đó là quá nhiều, vì vậy chúng tôi còn một chặng đường dài để đi. Tuy nhiên, nếu thực hiện những gì chúng tôi đã biết về phòng ngừa, sàng lọc và điều trị, cũng như tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu ung thư, tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư trong vài năm tới”.

Minh Nhật

Theo Time