Tiền Giang:

Tử vong vì mắc nghẹn khi ăn bánh ít

(Dân trí) - Vừa ăn cơm xong, ông Đằng lấy bánh ít ra ăn thì bất ngờ bị mắc nghẹn, dẫn đến tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 3/7, trong lúc ông Nguyễn Văn Đằng (68 tuổi, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang ngồi ăn bánh ít thì bất ngờ bị mắc nghẹn. Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa ông Đằng đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Người nhà đang làm hậu sự cho nạn nhân.
Người nhà đang làm hậu sự cho nạn nhân.

Bác sĩ Tạ Văn Trầm- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, khả năng bệnh nhân tử vong do bị tắc nghẽn đường thở do dị vật.

Theo bác sĩ Trầm, có nhiều trường hợp bệnh nhân có lắp răng giả và khi ăn bánh ít làm từ bột gạo rất dẻo nên khi răng giả rơi ra dính vào tạo thành dị vật gây tắc nghẽn đường thở. Nếu không xử lý kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong.

Nguyễn Vinh