Tử vong vì hút máu từ vết thương chó cắn trên chân con trai

(Dân trí) - Một người đàn ông ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tử vong vì bệnh dại sau khi dùng miệng hút máu từ vết chó cắn ở chân của cậu con trai.

 

Tử vong vì hút máu từ vết thương do chó cắn của con trai


 

Được biết cậu con trai khoảng 20 tuổi của người đàn ông họ Jiang này bị một con chó hoang cắn hôm 29/8 khi đang quét dọn ở trước nhà. Do quá lo lắng ông Jiang ngay lập tức ngồi xổm xuống và hút máu từ vết thương ở chân trái của con nhổ ra ngoài.

 

Con trai ông Jiang sau đó được đưa tới bệnh viện và được tiêm phòng dại, tuy nhiên ông Jiang từ chối không tiêm phòng vì sợ tốn kém. Ông này cũng cho rằng không thể nhiễm virus dại từ miệng và việc tiêm phòng gây nhiều phiền hà.

 

Tuy nhiên, đến hôm 23/9 ông Jiang xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh dại và được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó vài giờ.

 

Các bác sĩ nhắc nhở mọi người không được hút máu sau khi bị chó cắn mà phải rửa vết thương bằng xà phòng và nước sau đó đến cơ sở y tế để được điều trị đúng cách.

 

Anh Khôi

Theo SD