Tự chủng ngừa cúm bằng “miếng dán”

(Dân trí) - Những ngày phải chờ đợi tại phòng khám để được tiêm vắc xin cúm có thể sẽ lùi vào dĩ vãng.

“Miếng dán” chủng ngừa cúm

Các nhà nghiên cứu Mỹ thuộc Viện Công nghệ Georgia, Trường Đại học Emory và Trung tâm Phòng chống Bệnh (CDC) đang phát triển một phương pháp tự chủng ngừa cúm sử dụng miếng dán vi kim thay cho loại bơm kim tiêm thông thường.

Nghiên cứu bao gồm gần 100 người dân ở Atlanta, Georgia được thử nghiệm tự sử dụng “miếng dán” vắc xin này trên người.

Mỗi miếng dán chứa khoảng 50 vi kim chỉ cao và dày bằng vài sợi tóc. Miếng dán được ấn chặt vào cẳng tay và đưa vắc xin vào các lớp da ngoài, tạo nên phản ứng miễn dịch cho cơ thể.

Các đối tượng tham gia thử nghiệm rất ủng hộ phương pháp này.

“Ngoài việc ưa thích miếng dán vắc xin hơn, chúng tôi còn thấy rằng đại đa số những người muốn tiêm chủng sẽ chọn cách tự tiêm vắc xin”, James Norman, tác giả nghiên cứu nói.

Mục tiêu mà nghiên cứu hướng tới là hằng năm những “miếng dán” vắc xin này sẽ được bán tại các cửa hàng hoặc gửi theo đường bưu điện đến tay người dân để tự tiêm chủng. Mọi người có thể mua chúng về nhà và tự “dán” cho cả gia đình

Nếu các thử nghiệm tiếp tục thành công thì loại miếng dán vắc xin này sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 5 năm nữa.

Cẩm Tú

Theo MSN