Từ "cái chết được báo trước", nhiều bệnh ung thư chữa khỏi 100%
(Dân trí) - "10-20 năm trước, bệnh nhân nhận kết quả chẩn đoán ung thư như cái chết được báo trước. Hiện nay, nhiều bệnh ung thư phát hiện sớm chữa khỏi 100%", bà Nguyễn Thị Thanh nói.
Chiều 26/2, đoàn đại biểu do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện K nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, những năm qua, Bệnh viện K tiếp tục đạt được nhiều thành tựu lớn, khẳng định vị thế, vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước.
Bà Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các bác sĩ Bệnh viện K (Ảnh: Thái Hà).
GS Quảng cho biết, từ cơ sở ban đầu chỉ có 120 giường bệnh với 110 cán bộ, nhân viên, đến nay, Bệnh viện K đã có 3 cơ sở khang trang hiện đại, quy mô 2.400 giường bệnh với hơn 1.900 cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh viện khám chữa bệnh 400.000-500.000 người dân mỗi năm.
Bệnh viện có các hệ thống xạ trị hiện đại, xạ phẫu Gamma, phẫu thuật nội soi 3D, Robot...; cập nhật những phác đồ điều trị mới, đặc biệt chú trọng vào việc cá thể hóa điều trị theo đặc điểm sinh học khối u ở cấp độ phân tử bằng liệu pháp nhắm trúng đích và điều trị miễn dịch.
"Trong năm nay, bệnh viện sẽ trang bị 3-4 máy xạ trị. Hiện bệnh nhân xạ đến 24 giờ/ngày vẫn quá tải, khi có thêm được hệ thống máy, sẽ giúp giảm tải. Tôi cũng mong muốn, bảo hiểm y tế sẽ chi trả sàng lọc ung thư, vì khi phát hiện, nhất là ở giai đoạn muộn, chi phí điều trị rất tốn kém", GS Quảng đề xuất.
Ngoài máy xạ, bệnh viện sẽ đầu tư nhiều hệ thống máy hiện đại về chụp cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính... đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh.
Bệnh viện K sẽ đầu tư xây dựng khu nhà 9 tầng tại cơ sở Tân Triều để khám chữa bệnh kỹ thuật cao, thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có thu nhập cao đến khám và điều trị.
Theo GS Quảng, con người là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị. Bệnh viện tiếp tục xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ tại các nước tiên tiến, có chính sách thu hút nhân tài, các bác sĩ giỏi ở trong nước và nước ngoài (cả người Việt Nam và chuyên gia quốc tế) về làm việc tại bệnh viện.
Bệnh viện cũng thúc đẩy các công nghệ chẩn đoán sớm, điều trị cá thể hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc ung thư. Đẩy mạnh chuyển đổi số cả trong quản lý và chuyên môn, triển khai Bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...
Đặc biệt, Bệnh viện K sẽ xây dựng cơ sở 4 tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì rộng 9,3 ha là cơ sở điều trị hiện đại.
Đặc biệt, bệnh viện đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ung thư, khuyến khích, vận động người dân khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư, truyền tải thông điệp ung thư biết sớm trị lành.
Ngoài ra, bệnh viện luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài nhà bán trú, chương trình tặng tóc, bệnh viện cung cấp 600 suất ăn miễn phí/ngày cho người bệnh tại cơ sở 2, hàng trăm suất ăn/ngày tại cơ sở 3… để hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo...
Bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, vui mừng trước những thành quả Bệnh viện K đạt được. "Bệnh viện không chỉ xứng đáng làm tròn trách nhiệm cơ sở đầu ngành toàn quốc, mà còn vươn tầm quốc tế, điều trị khỏi nhiều loại bệnh ung thư", bà Thanh nói.
Bà Nguyễn Thị Thanh chúc mừng những thành quả Bệnh viện K đạt được trong suốt thời gian qua (Ảnh: Thái Hà).
"10-20 năm trước nhận kết quả chẩn đoán ung thư như cái chết được báo trước. Nhưng giờ, với nhiều tiến bộ vượt bậc, nỗ lực của ngành y nói chung, của Bệnh viện K nói riêng, nhiều bệnh ung thư phát hiện sớm chữa khỏi 100%", bà Thanh nói.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ trăn trở, với ung thư, làm sao để dự phòng, chẩn đoán sớm, ung thư biết sớm trị lành.
Theo bà Thanh, có nhiều yếu tố, từ nước thải công nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ trong sản phẩm nông nghiệp... làm tăng nguy cơ ung thư. Để chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư, vai trò của ngành y tế rất quan trọng.
Ngành y tế cần gửi thông điệp đến lãnh đạo các địa phương cùng vào cuộc phòng chống ung thư, nhằm mục tiêu phát hiện sớm, chữa khỏi bệnh ung thư.