“Truy tìm” thủ phạm gây biếng ăn ở trẻ

Con biếng ăn, còi cọc, thay thì than thở và kêu ca, các mẹ hãy bắt tay “truy tìm” kẻ chủ mưu “gây án”, có như thế mới có thể phát hiện và điều trị được kịp thời.

Lần theo dấu vết

Susu, cô con gái yêu của vợ chồng chị Lê Thị Thúy (Hà Đông, Hà Nội) hai tuần gần đây rất lười ăn. Không chỉ biếng ăn, Susu còn hay mè nheo và ăn vạ.

Mới thành lập công ty riêng nên vợ chồng chị Thúy rất bận rộn. Quỹ thời gian eo hẹp lại bận công chuyện làm ăn nên việc chăm sóc, ăn uống của Susu chị đều giao hết cho bà nội.

Nguyên nhân phổ biến gây biếng ăn ở trẻ là chế độ ăn
Nguyên nhân phổ biến gây biếng ăn ở trẻ là chế độ ăn

Nhìn thấy Susu sụt cân mà chị Thúy như bị sát muối, chị vội vàng bàn giao hết công việc cho chồng để đưa con đi khám. Nhưng lạ một mỗi là bác sỹ bảo bé hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng hay bất kỳ chứng bệnh nào của hệ tiêu hóa.

Đưa con về mà chị Thúy không khỏi nghĩ ngợi, nguyên nhân bệnh lý đã được loại trừ, Susu cũng đã hơn 2 tuổi, chắc chắn không phải trong giai đoạn tập đi, hay tập lẫy để mà chán ăn. Chị cũng không cho bé uống thuốc gì để gây rối loạn đường ruột. “Bệnh lý thì không phải, do sinh lý và uống nhiều thuốc cũng không? Rốt cuộc là tại sao?” - Chị Thúy trăn trở.

Thủ phạm ở ngay bên

Vừa vào đến nhà, chị Thúy đã thấy mẹ chồng bưng bát cháo nóng hổi rồi đon đả: “Đến giờ ăn trưa rồi Susu ơi !”. Chỉ mới nghe thế, Susu đã mếu máo xua tay: “Không ăn thịt đâu, không ăn đâu !”.

Thoáng chút ngạc nhiên nhưng chị Thúy vẫn cho con ăn bình thường. Dù cố gắng ép rồi đưa ra đủ lời hứa hẹn, chiêu trò nhưng Susu cũng chỉ ăn hết 1/3 bát. Chị Thúy lắc đầu: “Bó tay toàn tập”.

Trong câu chuyện vui giữa hai mẹ con, chị Thúy đánh tiếng hỏi về chế độ ăn của Susu và được biết, dạo này có bà bạn bán thịt nên hầu như ngày nào đi chợ, mẹ chồng cũng ủng hộ ít nhiều. Thành ra bữa nào Susu cũng phải “chiến” với toàn thịt. Mẹ chồng còn bảo, ngoài 3 bữa chính thì cứ cách hai tiếng bé lại được uống sữa hoặc ăn bánh, trái cây.

Tìm hiểu thì chị Thúy mới vỡ lẽ, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng biếng ăn của trẻ còn có cả khẩu phần ăn. Có lẽ chính vì thức ăn không hợp khẩu vị, ăn một món trong nhiều ngày lại được chế biến một cách cứng nhắc nên mới khiến Susu biếng ăn. Sau nữa, việc cho con ăn vặt nhiều cũng dễ khiến bé ngang dạ, không có cảm giác đói bụng.

Loại trừ kẻ “gây án”

Như mở cờ trong bụng khi tìm ra nguyên nhân, chị Thúy quyết tâm loại bỏ “kẻ chủ mưu” để con gái ham ăn trở lại. Chị trực tiếp vào bếp chế biến các món với nhiều khẩu phần đa dạng, cho bé ăn đúng bữa, đúng giờ và hạn chế tối đa việc cho ăn vặt trước giờ ăn. Chị còn lựa chọn thêm một sản phẩm uy tín có chứa các thành phần: L-Lysine, DHA và Taurin, Canxi, Mật ong, Vitamin… để kích thích vị giác của bé. Chỉ sau 1 tuần chị đã thấy Susu có chuyển biến tích cực, bé ăn được nhiều hơn và hoạt bát hơn.

Đa dạng bữa ăn để gây tò mò và thích thú cho trẻ
Đa dạng bữa ăn để gây tò mò và thích thú cho trẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn thì rất nhiều, quan trọng nhất là cha mẹ cần tìm ra đúng căn nguyên của bệnh. Để loại bỏ tình trạng biếng ăn ở trẻ, các bậc phụ huynh nên lưu ý một số thông tin sau:

- Chế biến thức ăn đa dạng, chuyển biến thức ăn phù hộ với từng thời điểm của trẻ.

- Tạo không khí vui vẻ trong các bữa ăn gia đình.

- Cho bé ăn đúng bữa, đúng giờ.

- Tuyệt đối không dọa nạt, ép buộc con ăn bằng mọi cách.

- Không cho bé sử dụng nhiều thuốc: kháng sinh, tiêu hóa...

Trong việc bổ sung các chất bổ dưỡng, chị em cần chú ý, ngoài công dụng và chất lượng thì xuất xứ sản phẩm cũng rất cần phải lưu tâm. Chị em nên lựa chọn các sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để mang lại hiệu quả tốt nhất cho con yêu.

Siro Ăn Ngon Hoa Thiên – Giải pháp hiệu quả cho trẻ biếng ăn

TPCN

TPCN Siro Ăn ngon Hoa Thiên với đầy đủ các thành phần: L-Lysine, DHA và Taurin, Canxi, Mật ong, Vitamin B (B1, B2, B5) và Vitamin PP… giúp cải thiện chứng biếng ăn của trẻ.

Siro Ăn ngon Hoa Thiên là sản phẩm hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ: Ăn ngon + Tiêu hóa khỏe + Thông minh + Cao lớn + Sức đề kháng tốt.

Siro Ăn ngon Hoa Thiên dạng uống có vị thơm ngon, trẻ con yêu thích. Sản phẩm chất lượng và an toàn, phụ huynh có thể yên tâm cho con dùng mỗi ngày.

Số điện thoại tư vấn: 1900 6033

Chi tiết về sản phẩm tham khảo tại website: www.hoathienphu.com.vn

Sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh.