Quảng Bình:

Trượt chân rơi từ độ cao 100m xuống suối, người đàn ông bị đa chấn thương

(Dân trí) - Trong lúc vào rừng lấy mật ong, một người đàn ông không may trượt chân rơi từ độ cao 100m xuống suối dẫn đến đa chấn thương.

Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho một bệnh nhân bị đa chấn thương. Bệnh nhân là anh Phạm Văn Minh (SN 1997), trú bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, được đưa vào viện vào sáng ngày 6/7.

Trượt chân rơi từ độ cao 100m xuống suối, người đàn ông bị đa chấn thương - 1

Anh Minh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Đàn Thị Lan Phương, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa cho biết, bệnh nhân Minh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương toàn thân. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc được.

Được biết trước đó, anh Minh cùng một số người đã rủ nhau vào rừng săn ong lấy mật. Khi đi qua thác Câu Hói trên dãy Trường Sơn, gần giáp biên giới Việt - Lào, anh Minh không may bị trượt chân rơi từ thác đá có độ cao trên 100m xuống suối dẫn đến nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng lập tức vào rừng hỗ trợ, tiến hành sơ cứu và chuyển nạn nhân ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Đặng Tài