Trượt chân cầu thang, bé 3 tuổi hôn mê sâu

(Dân trí) - Người mẹ vừa lau xong cầu thang thì bé gái mới 3 tuổi đi xuống, sau cú trượt chân cháu đập đầu vào lan can, bất tỉnh. Tại bệnh viện, nạn nhân được bác sĩ xác định bị máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, dù đã phẫu thuật nhưng cháu vẫn hôn mê sâu.

Tai nạn thương tâm xảy đến với bệnh nhi Tống Mỹ Nh. (3 tuổi, ngụ tại TPHCM). Ngày 19/10 thông tin từ Ths.BS Nguyễn Văn Nhiều, Phó khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhi được Bệnh viện Hóc Môn chuyển đến trong tình trạng mê sâu.

Hơn 10 ngày sau tai nạn, bệnh nhi vẫn hôn mê sâu
Hơn 10 ngày sau tai nạn, bệnh nhi vẫn hôn mê sâu

Điều tra bệnh sử ghi nhận, trước đó cháu theo mẹ đi dọn việc nhà cho một gia đình tại quận 12, TPHCM. Khi người mẹ lau cầu thang xong, chị để bé đứng ở bậc thang quay lên lầu 2 lấy đồ để ra về. Chị vừa rời đi thì nghe tiếng động mạnh, quay lại nhìn, người mẹ tá hỏa thấy con nằm bất động dưới chân cầu thang.

Sau nhiều phút lay gọi không thấy bé có phản ứng, mặt khác cơ thể bệnh nhi có biểu hiện bị co gồng, người mẹ vội đưa con đến bệnh viện Hóc Môn cấp cứu. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ xác định tình trạng của bệnh nhi rất nặng nên nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, qua thăm khám bác sĩ ghi nhận thang điểm Glasgow - đánh giá ý thức của bệnh nhi là 5/15 (thấp nhất là 3 điểm bệnh nhân sẽ hôn mê sâu hoặc chết, người bình thường là 15 điểm) bé bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau đó, bệnh viện đã thực hiện cuộc mổ cấp cứu, mở hộp sọ lấy máu tụ cho bệnh nhi. Hơn 10 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh nhưng khả năng bình phục chậm (thang điểm Glasgow tăng lên 6), cháu vẫn hôn mê sâu, phải thở máy.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, rất nhiều vụ tai nạn thương tâm do té cầu thang, té lầu từ giếng trời hoặc té xuống từ hành lang... đã cướp đi sinh mạng của con trẻ. Các bé nhỏ tuổi, chưa ý thức được được những nguy hiểm có thể xảy đến với bản thân nên phụ huynh phải thường xuyên để mắt, hướng dẫn và giúp trẻ từng bước hoàn thiện những kỹ năng hạn chế nguy hiểm do tai nạn trong sinh hoạt thường ngày.

Vân Sơn