Trung Quốc kêu gọi người được chữa khỏi COVID-19 hiến máu cứu ca bệnh nặng

(Dân trí) - Được biết, huyết tương của những bệnh nhân đã may mắn hồi phục sau khi mắc Covid-19 sẽ có chứa các kháng thể đặc hiệu, có khả năng làm giảm tải lượng virus ở các ca bệnh nguy kịch.

Các quan chức y tế Trung Quốc, vào ngày 17/02, đã ra lời kêu gọi các bệnh nhân nhiễm virus corona mới đã hồi phục đi hiến máu, để ngành y tế có thể tách chiết lấy huyết tương, cứu chữa cho những người đang trong tình trạng nguy kịch vì Covid-19.

Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức vào thứ 2, bà Guo Yanhong - Đại diện của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, huyết tương của những bệnh nhân đã may mắn hồi phục sau khi mắc Covid-19 sẽ có chứa các kháng thể đặc hiệu, có khả năng làm giảm tải lượng virus ở các ca bệnh nguy kịch.

"Tôi muốn kêu gọi các bệnh nhân đã hồi phục hãy hiến huyết tương của mình để mang lại niềm hi vọng cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch" - Bà Guo Yanhong nhấn mạnh.

Trung Quốc kêu gọi người được chữa khỏi COVID-19 hiến máu cứu ca bệnh nặng - 1

Theo bà Sun Yanrong - Phó giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đã có 11 bệnh nhân tại 1 bệnh viện ở thành phố Vũ Hán (tâm dịch Covid-19) được truyền huyết tương vào tuần trước. Đến thời điểm hiện tại, 1 bệnh nhân đã được xuất viện, 1 bệnh nhân có thể rời khỏi giường và đi lại, trong khi tất cả các bệnh nhân còn lại đều có dấu hiệu hồi phục.

Chuyên gia này cũng cho biết thêm: "Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phương pháp truyền huyết tương từ bệnh nhân đã hồi phục là an toàn và hiệu quả".

Theo tìm hiểu, người hiến huyết tương cho các bệnh nhân nhiễm virus corona mới sẽ trải qua xét nghiệm để đảm bảo rằng, họ không còn mang virus trong người. Bên cạnh đó, sau khi máu được lấy ra, các nhân viên y tế sẽ tách lấy huyết tương, các thành phần còn lại của máu như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu sẽ được truyền ngược lại cho người hiến.

Minh Nhật 

Theo Medical Xpress