Trong 4 ngày, một bệnh viện ở TPHCM ghép gan cho 3 trẻ nguy kịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - Liên tục trong 4 ngày, một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đã thực hiện các ca đại phẫu ghép gan cứu các bệnh nhi nguy kịch.

Ngày 7/9, thông tin với phóng viên Dân trí, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết ít ngày qua, các bác sĩ nơi đây đã liên tục thực hiện các ca phẫu thuật cho các bệnh nhi có chỉ định ghép gan.

Cụ thể, lần lượt các ngày cuối tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép gan cho 3 bệnh nhi.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi tên N.N.T.Y. (SN 2017, quê Bình Dương), có tình trạng chậm tăng trưởng, xơ gan. Trước ghép, trẻ được chẩn đoán xơ gan, tăng áp cửa, teo đường mật (đã phẫu thuật Kasai). Ca phẫu thuật của bé Y. thực hiện ngày 26/8.

Trong 4 ngày, một bệnh viện ở TPHCM ghép gan cho 3 trẻ nguy kịch - 1

Một trường hợp bệnh nhi chờ ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trước đây (Ảnh: BV).

Trường hợp thứ hai là bé trai tên N.H.P.Q. (SN 2022, quê Hậu Giang), bị chậm tăng trưởng, suy gan, vàng da sậm, xuất huyết tiêu hóa, có chỉ định ghép gan. Chẩn đoán trước mổ của bệnh nhi là xơ gan, tăng áp cửa, đã phẫu thuật Kasai vì teo đường mật bẩm sinh. Bé được ghép gan ngày 28/8.

Đến ngày 30/8, các bác sĩ tiếp tục ghép gan cho bé K.M.K. (SN 2021, quê Gia Lai). Trước đó, bệnh nhi chậm tăng trưởng, xuất huyết tiêu hóa rất nhiều lần, chẩn đoán trước ghép là xơ gan, tăng áp cửa, teo đường mật đã phẫu thuật Kasai.

Theo bác sĩ Thạch, sau khi phẫu thuật, các bệnh nhi đều cải thiện vấn đề nhiễm trùng và chức năng gan, ăn được qua đường miệng hoàn toàn, sinh hiệu ổn, nhưng còn tràn dịch màng phổi và ổ bụng. Riêng trường hợp của bé K. vừa được sinh thiết gan vì nghi ngờ thải ghép cấp, đến nay tình trạng đã tốt hơn.

Các cuộc mổ trên nâng tổng số ca ghép gan mà Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện từ trước đến nay lên 40 trường hợp. Cả 3 trẻ đều được người thân (cha, mẹ và chú ruột) hiến tặng các phần gan. Sau mổ, những người cho gan đều ổn định sức khỏe và đã xuất viện.

Trong 4 ngày, một bệnh viện ở TPHCM ghép gan cho 3 trẻ nguy kịch - 2

Một ca phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

Trước đó vào tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng lần đầu tiên mổ ghép gan cho bé gái 3 tuổi mắc hội chứng Budd - Chiari (rối loạn khiến các tĩnh mạch dẫn máu ra khỏi gan bị hẹp, hoặc bị tắc do cục máu đông) hiếm gặp. Sau mổ, bé có quá trình hồi phục tốt.

Các bác sĩ cho biết, những năm qua nhờ sự phát triển của y học, tỷ lệ tử vong do biến chứng huyết khối động mạch sau mổ ghép gan trên thế giới đã giảm từ khoảng 20% xuống còn 1,7-2%. Riêng ở Bệnh viện Nhi đồng 2, tỷ lệ này thấp đáng kinh ngạc (chỉ có một ca gặp phải trong tổng số ca đã ghép).

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 hy vọng, với sự phát triển về nhận thức của cộng đồng, tương lai Việt Nam sẽ có nhiều hơn nguồn tạng hiến từ người cho chết não, để người bệnh có thêm những cơ hội sống.

"Từ giờ đến 30/4 năm sau, chúng tôi sẽ khánh thành tòa nhà kỹ thuật cao. Bệnh viện sẽ cố gắng thực hiện được 50 ca ghép gan để chào mừng cột mốc này", bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nói.