1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18

Trẻ được uống miễn phí vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota

Nam Phương

(Dân trí) - Vaccine phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus rota được triển khai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ tại 32 tỉnh từ năm 2024 và mở rộng ra 41 tỉnh trong năm 2025.

Ngày 20/3, trạm y tế xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tổ chức tiêm vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn. Trong đó, nhiều trẻ được uống miễn phí vaccine phòng tiêu chảy do virus rota.

Đưa con 2 tháng tuổi đến uống vaccine phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus rota, chị Dương Thị Hữu cho biết, tiêu chảy là nỗi ám ảnh với các bà mẹ, đặc biệt khi có con nhỏ.

Trẻ được uống miễn phí vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota - 1

Trẻ được uống miễn phí vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota (Ảnh: N.P).

"Khi con được uống vaccine rota, tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Con đã được bảo vệ khỏi một căn bệnh nguy hiểm, giúp tôi giảm bớt lo lắng. Việc con được uống miễn phí vaccine này cũng giúp gia đình tiết kiệm được kha khá chi phí", chị Hữu nói.

Chị Trần Thị Dung (36 tuổi), cho biết thêm, con chị, được gần 5 tháng tuổi, đã uống 3 liều vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota. Nhờ được uống miễn phí, gia đình tiết kiệm được khoản tiền lớn.

Trước đó, bé thứ 2 nhà chị uống vaccine này theo hình thức dịch vụ, giá một liều khoảng 800.000 đồng.

"Vaccine này giúp phòng bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ, nếu trẻ mắc bệnh triệu chứng cũng nhẹ hơn", chị Dung nói.

Bà Võ Thị Mạnh Thủy, Trạm phó Trạm y tế xã Khe Mo, cho biết, trạm bắt đầu cho trẻ uống miễn phí vaccine rota từ ngày 20/1. Trong tháng 1, 11 cháu trong diện được uống đều đến, đạt tỷ lệ 100%. Tháng 2 thì chỉ có 12 trong số 20 trẻ đến uống, số còn lại hoãn do bị ốm.

Trẻ được uống miễn phí vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota - 2

Bà Võ Thị Mạnh Thủy, Trạm phó Trạm y tế xã Khe Mo (Ảnh: N.P).

"Việc cho trẻ uống vaccine rota ngay từ những ngày đầu đời giúp trẻ phòng bệnh tiêu chảy cấp, từ đó giảm gánh nặng cho gia đình cũng như ngành y tế.

Virus rota là tác nhân gây tiêu chảy cấp nặng thường gặp nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp nhập viện ở trẻ nhỏ trên thế giới cũng như tại Việt Nam", bà Thủy chia sẻ.

Trong năm nay, vaccine rota sẽ được triển khai tại 41 tỉnh, thành

Ông Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai uống vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Vaccine này bắt đầu triển khai tại địa phương từ quý 4/2024.

Đến nay, trên 2.400 trẻ đã được uống vaccine này, trong đó 1.200 trẻ đã uống đủ 3 liều miễn phí. Trong đó, tỉnh không ghi nhận trường hợp nào có phản ứng phụ, dấu hiệu đáng quan tâm.

Trẻ được uống miễn phí vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota - 3

Ông Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: N.P).

Với 17.000 trẻ chào đời mỗi năm, tỉnh hy vọng ít nhất trên 96% trẻ được uống vaccine này.

"Việc đưa vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng là một quyết định có ý nghĩa với người dân. Trẻ được uống vaccine miễn phí, đây là một lợi thế với những khu vực khó khăn", ông Hoàng Anh nói.

Đây là hoạt động do Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) triển khai.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, vaccine phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus rota (vaccine rota) được triển khai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ tại 32 tỉnh từ năm 2024 và mở rộng ra 41 tỉnh trong năm 2025. Đây là vaccine thứ 11 được đưa vào trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 104 về lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030. Trong đó, ngoài vaccine phòng virus rota, năm 2025 sẽ thêm vaccine phế cầu, sau đó là vaccine HPV vào năm 2026 và vaccine cúm mùa vào năm 2030.